- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mỹ phẩm tiên dược giá siêu rẻ ở Sài Gòn
Mua nguyên liệu để tự chế hay tìm mỹ phẩm có sẵn bán ở chợ Kim Biên (TP HCM), tính ra, mỗi ngày, để làm đẹp, chị em chỉ phải bỏ ra... hơn 1.000 đồng.
Tại chợ Kim Biên (quận 5, TP HCM), các loại nguyên liệu, hóa chất dùng để chế mỹ phẩm được bán công khai. Các bịch bột đủ màu cùng hóa chất mỹ phẩm được đựng trong thùng nhựa và túi nylon… Hầu hết sản phẩm đều không rõ xuất xứ, ngày tháng sản xuất mà được ghi tên ngay ngoài bao bì.
Giới thiệu những loại chất làm kem cho người mua, một chủ sạp cho biết, khách chủ yếu chọn các chất aspirin, oxy, flucinar, hạt tạo hương thơm… để làm mỹ phẩm. Giá những chất này dao động hơn 100.000 đồng/lít. “Những loại làm kem trộn như thế này là rẻ nhất rồi. Tiếc tiền thì không nên dùng kem trộn…”, chủ hàng nói xẵng khi khách hỏi mà không có ý định mua. Theo lời chị này, mỗi lít nguyên liệu có thể cho ra cả chục hộp kem tự chế nên tính ra rất rẻ.
Ngoài nguyên liệu, chợ hóa chất lớn bậc nhất Sài Gòn cũng bán nhiều sản phẩm làm đẹp có sẵn giá siêu rẻ so với công dụng thần kỳ. Kem kích trắng hương dâu giá 100.000-150.000 đồng một hũ nhỏ, kem face giá 80.000-120.000 đồng… Tùy từng mặt hàng và số lượng mua, khách sẽ được bớt giá sát với giá lẻ.
Loại kem này có giá 80.000 đồng và dùng được trong 2 tháng. Tính ra, để có làn da trắng, mỗi ngày, người dùng chỉ phải bỏ ra... hơn 1.000 đồng. Tuy nhiên, trên bao bì, nhãn mác sản phẩm không có một bất cứ thông tin liên quan nào đến xuất xứ, dù là hàng "nhập ngoại".
Không chỉ bán công khai tại các chợ và các cửa hàng mỹ phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố, các loại kem bôi mặt, cơ thể cũng được chào nhiều trên mạng xã hội. Giá của những loại kem bán trên mạng khoảng 100.000–200.000 đồng một hũ lớn.
Không ngớt thuyết phục khách về tính năng "kỳ diệu" làm trắng sáng da siêu tốc, một chủ hàng trên mạng xã hội ở TP HCM liên tục khẳng định mỹ phẩm không có tác dụng phụ.Loại kem trộn dưỡng trắng mặt được quảng cáo có nguyên liệu nhập từ Thái Lan có giá bán 300.000 đồng một hũ 100 gram, 350.000 đồng một hũ có thành phần ngọc trai. Với đơn hàng trên 500.000 đồng, người mua sẽ được khuyến mại hũ kem nhỏ đi kèm. Chủ hàng khẳng định, nếu làm từ nguyên liệu nhập Trung Quốc, kem sẽ nhanh chảy nước hoặc nhanh vón cục, không được mịn.
Chủ cửa hàng số 4 trong chợ Kim Biên cho biết, chính chị cũng không biết công dụng, cách làm sản phẩm từ những nguyên liệu nói trên. “Chị chỉ biết bán, còn công thức hay liều dùng để trộn em phải tự tìm hiểu” chị này hồn nhiên nói với khách. Cũng theo lời chị, người mua các sản phẩm trên chủ yếu trong độ tuổi 18-20. Điểm chung của những khách hàng này là muốn làm đẹp siêu tốc mà lại không quá tốn tiền.
Trong khi đó, phần lớn người mua ít quan tâm đến các tác hại mà chỉ có mục tiêu duy nhất là cải thiện tình trạng làn da. "Da mình dễ bắt nắng, dù đã bôi sản phẩm chống nắng nhưng không tác dụng nên mua kem về bôi để kích cho trắng hơn", Phương Ly, sinh viên ĐH Môi trường TP HCM cho biết. Cô vừa mua một hộp kem bôi mặt, cơ thể với giá hơn 100.000 đồng và hy vọng có thể có làn da trắng sau 2 tuần như quảng cáo của người bán. Cô cũng thừa nhận đã chứng kiến một số bạn dùng sản phẩm trên và da có trắng lên.
Khách hàng này cho biết, bạn bè cô còn mách nhau các công thức chế kem kích trắng và tự đến chợ Kim Biên mua hóa chất về pha. Theo lời cô, cách này sẽ tiết kiệm hơn mua sẵn, tuy nhiên có rủi ro là người pha chế không nắm được tỷ lệ hóa chất mà chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền miệng. "Chưa có sai sót nào cả nhưng nói thật dùng sản phẩm tự pha mình không thấy yên tâm bằng mua sẵn", Ly nói.
Giới chuyên gia da liễu phần lớn đều phản đối việc sử dụng các sản phẩm làm đẹp siêu tốc nói trên. Trao đổi với Zing.vn, bác sĩ Nguyễn Minh Hằng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, flucinar trong kem trộn trắng da thực chất là một dạng corticoid. Tác dụng của chất này là kháng viêm, song nếu dùng lâu dài, không đúng liều lượng có thể gây giãn mạch, teo da, mọc lông, nổi mụn... Chuyên gia này khuyến cáo khách hàng không nên tùy ý sử dụng các loại kem trộn, dùng hóa chất để trộn mỹ phẩm bán trôi nổi trên thị trường.
Mới đây, trước thị trường mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tràn lan, Cục quản lý Dược – Bộ Y tế đã đẩy mạnh siết chặt quản lý chất lượng mỹ phẩm. Qua đó, các tổ chức cá nhân kinh doanh mỹ phẩm phải có giấy phép, đáp ứng được những tiêu chuẩn của Bộ Y tế ban hành. Không ít chủ cửa hàng bán mỹ phẩm tỏ rất cẩn thận khi bán hàng với số lượng lớn và giá rẻ. Song các sản phẩm này vẫn tung hoành trên thị trường và tại TP HCM, ai có nhu cầu cũng đều được đáp ứng.
-
Thị trường03/12/2023Giá vàng nhẫn trong nước tuần qua biến động mạnh, có một số phiên tăng cao nhưng cũng có hai phiên giảm nhẹ. Tính chung cả tuần, có thương hiệu tăng thêm 1,4 triệu đồng/lượng, lên mức cao nhất từ trước đến nay.
-
Thị trường15/07/2023Với túi tiền dưới 2 tỷ đồng, khách muốn mua nhà đất tại Hà Nội có thể tham khảo ở những khu vực không trung tâm, trong ngõ nhỏ như Yên Nghĩa, Lĩnh Nam, Đại La ...
-
Thị trường03/05/2023Giá vàng ngày 3/5 lại khiến nhà đầu tư bất ngờ. Vì thông tin việc làm từ Mỹ đã khiến giá vàng tăng vọt chỉ sau một đêm.
-
Thị trường25/04/2023Câu chuyện giá vé máy bay tăng cao - giảm sốc vẫn tiếp tục "nóng" trên nhiều diễn đàn. Nhu cầu đi lại tăng cao dịp nghỉ lễ dài đến gần, giá vé ra sao được quan tâm.
-
Thị trường25/04/2023Giá vé máy bay dịp lễ 30/4-1/5 hạ nhiệt, song không giảm quá nhiều. Các đại lý ôm vé bán xả dịp này, nhưng do giá cao nên mức bán ra cũng chỉ giảm 100.000-200.000 đồng/vé.
-
Thị trường06/02/2023“Hết hàng rồi em ơi, khách đợt này mua nhiều quá hàng về không kịp để bán, chị cũng không dám nhận đơn đặt trước đâu em”.
-
Thị trường07/12/2022Giá lợn hơi hôm nay (7/12) tiếp tục giảm đồng loạt trên cả nước khiến người chăn nuôi thấp thỏm dù đang trong cao điểm tiêu thụ Tết. Trong khi đó, tại các chợ truyền thống, siêu thị, theo các tiểu thương, sức mua cũng èo uột chỉ bằng 60-70% so với giữa năm.
-
Thị trường14/11/2022VietinBank đang là ngân hàng có lãi suất huy động tiền gửi khách hàng cá nhân cao nhất nhóm “Big 4” với mức 8,2%/năm, áp dụng cho các khoản gửi online kỳ hạn 12-24 tháng.
-
Thị trường09/11/2022"Nhỏ nhưng có võ", hạt dẻ tí hon mang hương vị núi rừng thơm ngon hấp dẫn, mới vào mùa đã được chị em tranh nhau đặt mua. Đến tháng 12 là sẽ hết mùa hạt dẻ, muốn ăn sẽ phải chờ đến sang năm.
-
Thị trường09/11/2022Mặc dù Sở Công Thương Hà Nội đã có nhiều biện pháp hỗ trợ nguồn cung xăng dầu, bơm thêm 1.000m3 xăng, dầu và đảm bảo các cây xăng hoạt động bình thường thế nhưng tình trạng đóng cửa, bán xăng cầm chừng vẫn tiếp tục diễn ra, nhất là tại các cửa hàng xăng dầu tư nhân.
-
Thị trường09/11/2022Chuông cảnh báo suy thoái đang vang lên. Điều đó có nghĩa đã đến lúc cần phải có một cái nhìn sâu sắc về tình hình tài chính, đồng thời giữ một cái đầu lạnh trước thời cuộc.
-
Thị trường09/11/2022Giá vàng hôm nay 9/11 trên thị trường thế giới tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 tuần giữa bối cảnh đồng USD có tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn sau khi Mỹ công bố thông tin về thị trường lao động.
-
Thị trường02/09/2022Giá vàng hôm nay 2/9 trên thị trường quốc tế giảm mạnh xuống dưới ngưỡng 1.700 USD/ounce (48,7 triệu đồng/lượng) trong bối cảnh đồng USD lại tăng vọt lên đỉnh cao 20 năm.