NĐT dự án Khu đô thị Thanh Hà được trấn an bằng... tiền?

Thậm chí, về khả năng đàm phán thành công với Cienco 5 để chuyển nhà đầu tư cùng vốn góp của họ sang chủ đầu tư này, ông Bình còn tự tin tuyên bố: “ Cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng nhiều tiền hơn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng trước nhà đầu tư, bằng cả mạng sống của mình ”.

Sau khi cơ quan Công an khởi tố vụ án hình sự bánđất khống tại dự án khu đô thị Thanh Hà (Hà Đông, Hà Nội) đối với Công ty cổphần xây dựng và dịch vụ 1/5, Chủ tịch HĐQT công ty này, ông Lê Hòa Bình vẫnkhẳng định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với nhà đầu tư, tại Hội nghị khách hàngtổ chức hôm qua.

Thậm chí, về khả năng đàm phánthành công với Cienco 5 để chuyển nhà đầu tư cùng vốn góp của họ sang chủ đầu tưnày, ông Bình còn tự tin tuyên bố: “Cái gì không mua được bằng tiền sẽ muađược bằng nhiều tiền hơn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng trước nhà đầu tư,bằng cả mạng sống của mình”.

NĐT dự án Khu đô thị Thanh Hà được trấn an bằng... tiền?

Phòng giao dịch của Công ty 1/5

Theo ông Bình, công tychỉ được quyền tham gia dự án tại 5 ha đất biệt thự ở khu Thanh Hà A. Dovậy, ông này xin lỗi nhà đầu tư vì từ đầu năm 2010 tới nay, công ty đãbán rất nhiều nền đất liền kề tại dự án Thanh Hà B dưới hình thức ký hợpđồng giao vốn.

Tuy nhiên, ông Bình trấn an: “Toàn bộ khách hàng đã mua đất tại dự ánThanh Hà A có thể yên tâm theo dự án đến cùng”. Theo lời ông Bình,khách hàng không có nhu cầu sẽ được trả lại số vốn góp “ngay từ thứ haituần tới (26/4)”. Để khẳng định niềm tin với khách hàng, Công ty 1/5trình hai bản giấy xác nhận số dư tài khoản của Công ty CP Xây dựng MinhNgân và Công ty 1/5 tại Ngân hàng Vietinbank và SHB, tổng giá trị hơn400 tỷ đồng. Khi Đất Việt đặt câu hỏi, tài khoản của công ty đã bị phongtỏa, sao có thể thanh toán cho nhà đầu tư, ông Bình trả lời ngắn gọn: “Việc phong tỏa chính là để bảo vệ nhà đầu tư”. 

Phương án khác được công ty này đưa ra là khách hàng có thể chuyển hướngđầu tư vào dự án Nam Đàn Plaza (chung cư 44 tầng tại đường Phạm Hùng, TừLiêm, Hà Nội). “Dự án có tổng dự toán đầu tư 3.900 tỷ đồng, đã giảiphóng xong mặt bằng và trong khoảng hai tuần tới sẽ được khởi công. Nhàđầu tư đã góp vốn vào Thanh Hà sẽ được ưu tiên chuyển sang góp vốn vàođây với mức giá gốc”, ông Bình khẳng định.

Sau buổi gặp gỡ, tâm lý nhà đầu tư đã bớt hoang mang, lo lắng, songnhiều người còn băn khoăn về tính khả thi của những phương án khắc phụchậu quả của Công ty 1/5

Theo NĐT dự án Khu đô thị Thanh Hà được trấn an bằng... tiền?



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.