- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghịch lý ở quốc gia có giá xăng rẻ nhất thế giới
Mỗi năm Venezuela chi hàng chục tỷ USD để nhập xăng dầu thành phẩm, dù đây là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Giá xăng hiện chỉ 0,03 USD/lít.
Mỗi năm Venezuela chi hàng chục tỷ USD để nhập xăng dầu thành phẩm, dù đây là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Giá xăng hiện chỉ 0,03 USD/lít.
Theo hãng tin BBC, mặc dù là một quốc gia có trữ lượng dầu mỏ thuộc nhóm lớn nhất trên thế giới nhưng chủ yếu lượng xăng dầu mà người dân Venezuela đang tiêu thụ lại phải nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên, giá xăng ở quốc gia Nam Mỹ này hiện vẫn ở mức rẻ nhất thế giới với chỉ 0,03 USD/lít (khoảng 630 đồng/lít).
Trong nhiều báo cáo khảo sát khác nhau, trữ lượng dầu mỏ của Venezuela được ước tính lên tới khoảng 300 tỷ thùng nhưng điều kỳ lạ là chính phủ nước này lại không hề chú trọng đến việc xây dựng các nhà máy lọc dầu mới cũng như nâng cấp các nhà máy cũ. Hậu quả là lượng xăng dầu mà Venezuela sản xuất được gần như không đáng kể so với nhu cầu tiêu thụ của người dân trong nước. Để đáp ứng nhu cầu, mỗi năm Venezuela phải bỏ ra hàng chục tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu thành phẩm.
Nhưng nghịch lý chưa dừng lại ở đây. Dù vẫn phải chi một nguồn ngân sách khổng lồ nhưng dưới sức ép của người dân, Venezuela chỉ có thể bán xăng với mức giá cực kỳ bèo bọt: 0,03 USD/lít hay rẻ hơn nhiều lần so với một chai nước lọc.
Hãng tin kinh tế Bloomberg mới đây đã phải “thốt lên” rằng mọi người đừng bao giờ so sánh giá xăng ở các quốc gia khác nhau vì nó mang ý nghĩa vô cùng tương đối. Bloomberg lấy ví dụ, để đổ đầy bình xăng 39 galon của chiếc xe hơi Chevrolet Suburban, một người dân Venezuela tốn 3,51 USD trong khi một người dân Na-uy phải trả tới 394,68 USD, tức đắt hơn 112,4 lần. Nếu so sánh với một số quốc gia láng giềng trong khu vực Nam Mỹ, sự chênh lệch cũng là rất khủng khiếp: Giá xăng ở Venezuela rẻ hơn Mexico 30 lần, Colombia 40 lần và rẻ hơn giá xăng ở Brazil 60 lần.
Số liệu thống kê từ chính cơ quan quản lý của Venezuela cho biết, mỗi năm Công ty dầu khí quốc gia nước này phải chi tới 13 tỷ USD để trợ giá cho xăng và 8,5 tỷ USD để trợ giá cho dầu diezen. Khoản tiền trợ giá này chiếm tới 7% tổng sản phẩm quốc nội của Venezuela. Dù các nhà lãnh đạo của Venezuela đều hiểu rằng đây là khoản tiền thất thoát và rất lãng phí nhưng đã trải qua nhiều đời Tổng thống, các kế hoạch tăng giá bán xăng dầu đều thất bại.
Năm 1989, chính phủ của tổng thống Carlos Andres Perez đã từng có quyết định đưa giá xăng ở Venezuela trở về mức bình thường, tương đương với các nước khác trong khu vực nhưng ngay lập tức, người dân nước này đã phản ứng dữ dội và đỉnh điểm là các cuộc biểu tình bạo lực đẫm máu khiến hàng trăm người thiệt mạng. Đã hàng chục năm qua, người dân Venezuela luôn tự cho mình được hưởng đặc quyền sử dụng xăng dầu giá rẻ, bất chấp nó rẻ đến mức… phi lý.
Người dân không chấp nhận việc tăng giá xăng trong khi các chính phủ lại không thể dám mạo hiểm với phiếu bầu. Tổng thống đương nhiệm Hugo Chavez có lần đã từng nói một cách chua chát rằng: “Tốt nhất là Venezuela nên phát xăng miễn phí chứ bán với giá như hiện nay thì thật là thô thiển”. Nói như vậy nhưng chính phủ của ông Chavez vẫn chưa thể làm được gì trong khi cuộc bầu cử cuối năm 2012 đã cận kề và ý tưởng tăng giá bán xăng ở thời điểm này chẳng khác gì hành động tự sát chính trị.
Không thể tăng giá bán nhưng đồng thời Venezuela cũng không chịu đầu tư xây dựng thêm các nhà máy lọc dầu mới hay nâng cấp các nhà máy cũ. Chuyên gia về lĩnh vực dầu khí Eddie Ramirez của Venezuela cho biết, hiện ở quốc gia này có 3 nhà máy lọc dầu lớn đáng ra phải được nâng cấp và mở rộng từ cách đây vài năm nhưng hiện tại vẫn “án binh bất động” còn các dự án xây nhà máy lọc dầu mới ở các bang Barinas, Monagas và Guarico vẫn chỉ nằm trên bàn giấy.
Top 10 quốc gia có giá xăng rẻ nhất thế giới (theo Bloomberg)
Venezuela: 0,18 USD/gallon (1 gallon = 3,8 lít)
Saudi Arabia: 0,48 USD/gallon
Libya: 0,54 USD/gallon
Turkmenistan: 0,72 USD/gallon
Bahrain: 0,78 USD/gallon
Kuwait: 0,84 USD /gallon
Qatar: 0,90 USD/gallon
Egypt 1,14 USD/gallon
Oman: 1,20 USD/gallon
Algeria: 1,20 USD/gallon
Theo hãng tin BBC, mặc dù là một quốc gia có trữ lượng dầu mỏ thuộc nhóm lớn nhất trên thế giới nhưng chủ yếu lượng xăng dầu mà người dân Venezuela đang tiêu thụ lại phải nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên, giá xăng ở quốc gia Nam Mỹ này hiện vẫn ở mức rẻ nhất thế giới với chỉ 0,03 USD/lít (khoảng 630 đồng/lít).
Trong nhiều báo cáo khảo sát khác nhau, trữ lượng dầu mỏ của Venezuela được ước tính lên tới khoảng 300 tỷ thùng nhưng điều kỳ lạ là chính phủ nước này lại không hề chú trọng đến việc xây dựng các nhà máy lọc dầu mới cũng như nâng cấp các nhà máy cũ. Hậu quả là lượng xăng dầu mà Venezuela sản xuất được gần như không đáng kể so với nhu cầu tiêu thụ của người dân trong nước. Để đáp ứng nhu cầu, mỗi năm Venezuela phải bỏ ra hàng chục tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu thành phẩm.
Nhưng nghịch lý chưa dừng lại ở đây. Dù vẫn phải chi một nguồn ngân sách khổng lồ nhưng dưới sức ép của người dân, Venezuela chỉ có thể bán xăng với mức giá cực kỳ bèo bọt: 0,03 USD/lít hay rẻ hơn nhiều lần so với một chai nước lọc.
Hãng tin kinh tế Bloomberg mới đây đã phải “thốt lên” rằng mọi người đừng bao giờ so sánh giá xăng ở các quốc gia khác nhau vì nó mang ý nghĩa vô cùng tương đối. Bloomberg lấy ví dụ, để đổ đầy bình xăng 39 galon của chiếc xe hơi Chevrolet Suburban, một người dân Venezuela tốn 3,51 USD trong khi một người dân Na-uy phải trả tới 394,68 USD, tức đắt hơn 112,4 lần. Nếu so sánh với một số quốc gia láng giềng trong khu vực Nam Mỹ, sự chênh lệch cũng là rất khủng khiếp: Giá xăng ở Venezuela rẻ hơn Mexico 30 lần, Colombia 40 lần và rẻ hơn giá xăng ở Brazil 60 lần.
Số liệu thống kê từ chính cơ quan quản lý của Venezuela cho biết, mỗi năm Công ty dầu khí quốc gia nước này phải chi tới 13 tỷ USD để trợ giá cho xăng và 8,5 tỷ USD để trợ giá cho dầu diezen. Khoản tiền trợ giá này chiếm tới 7% tổng sản phẩm quốc nội của Venezuela. Dù các nhà lãnh đạo của Venezuela đều hiểu rằng đây là khoản tiền thất thoát và rất lãng phí nhưng đã trải qua nhiều đời Tổng thống, các kế hoạch tăng giá bán xăng dầu đều thất bại.
Năm 1989, chính phủ của tổng thống Carlos Andres Perez đã từng có quyết định đưa giá xăng ở Venezuela trở về mức bình thường, tương đương với các nước khác trong khu vực nhưng ngay lập tức, người dân nước này đã phản ứng dữ dội và đỉnh điểm là các cuộc biểu tình bạo lực đẫm máu khiến hàng trăm người thiệt mạng. Đã hàng chục năm qua, người dân Venezuela luôn tự cho mình được hưởng đặc quyền sử dụng xăng dầu giá rẻ, bất chấp nó rẻ đến mức… phi lý.
Người dân không chấp nhận việc tăng giá xăng trong khi các chính phủ lại không thể dám mạo hiểm với phiếu bầu. Tổng thống đương nhiệm Hugo Chavez có lần đã từng nói một cách chua chát rằng: “Tốt nhất là Venezuela nên phát xăng miễn phí chứ bán với giá như hiện nay thì thật là thô thiển”. Nói như vậy nhưng chính phủ của ông Chavez vẫn chưa thể làm được gì trong khi cuộc bầu cử cuối năm 2012 đã cận kề và ý tưởng tăng giá bán xăng ở thời điểm này chẳng khác gì hành động tự sát chính trị.
Không thể tăng giá bán nhưng đồng thời Venezuela cũng không chịu đầu tư xây dựng thêm các nhà máy lọc dầu mới hay nâng cấp các nhà máy cũ. Chuyên gia về lĩnh vực dầu khí Eddie Ramirez của Venezuela cho biết, hiện ở quốc gia này có 3 nhà máy lọc dầu lớn đáng ra phải được nâng cấp và mở rộng từ cách đây vài năm nhưng hiện tại vẫn “án binh bất động” còn các dự án xây nhà máy lọc dầu mới ở các bang Barinas, Monagas và Guarico vẫn chỉ nằm trên bàn giấy.
Top 10 quốc gia có giá xăng rẻ nhất thế giới (theo Bloomberg)
Venezuela: 0,18 USD/gallon (1 gallon = 3,8 lít)
Saudi Arabia: 0,48 USD/gallon
Libya: 0,54 USD/gallon
Turkmenistan: 0,72 USD/gallon
Bahrain: 0,78 USD/gallon
Kuwait: 0,84 USD /gallon
Qatar: 0,90 USD/gallon
Egypt 1,14 USD/gallon
Oman: 1,20 USD/gallon
Algeria: 1,20 USD/gallon
Theo Infonet
-
Thị trường03/12/2023Giá vàng nhẫn trong nước tuần qua biến động mạnh, có một số phiên tăng cao nhưng cũng có hai phiên giảm nhẹ. Tính chung cả tuần, có thương hiệu tăng thêm 1,4 triệu đồng/lượng, lên mức cao nhất từ trước đến nay.
-
Thị trường15/07/2023Với túi tiền dưới 2 tỷ đồng, khách muốn mua nhà đất tại Hà Nội có thể tham khảo ở những khu vực không trung tâm, trong ngõ nhỏ như Yên Nghĩa, Lĩnh Nam, Đại La ...
-
Thị trường03/05/2023Giá vàng ngày 3/5 lại khiến nhà đầu tư bất ngờ. Vì thông tin việc làm từ Mỹ đã khiến giá vàng tăng vọt chỉ sau một đêm.
-
Thị trường25/04/2023Câu chuyện giá vé máy bay tăng cao - giảm sốc vẫn tiếp tục "nóng" trên nhiều diễn đàn. Nhu cầu đi lại tăng cao dịp nghỉ lễ dài đến gần, giá vé ra sao được quan tâm.
-
Thị trường25/04/2023Giá vé máy bay dịp lễ 30/4-1/5 hạ nhiệt, song không giảm quá nhiều. Các đại lý ôm vé bán xả dịp này, nhưng do giá cao nên mức bán ra cũng chỉ giảm 100.000-200.000 đồng/vé.
-
Thị trường06/02/2023“Hết hàng rồi em ơi, khách đợt này mua nhiều quá hàng về không kịp để bán, chị cũng không dám nhận đơn đặt trước đâu em”.
-
Thị trường07/12/2022Giá lợn hơi hôm nay (7/12) tiếp tục giảm đồng loạt trên cả nước khiến người chăn nuôi thấp thỏm dù đang trong cao điểm tiêu thụ Tết. Trong khi đó, tại các chợ truyền thống, siêu thị, theo các tiểu thương, sức mua cũng èo uột chỉ bằng 60-70% so với giữa năm.
-
Thị trường14/11/2022VietinBank đang là ngân hàng có lãi suất huy động tiền gửi khách hàng cá nhân cao nhất nhóm “Big 4” với mức 8,2%/năm, áp dụng cho các khoản gửi online kỳ hạn 12-24 tháng.
-
Thị trường09/11/2022"Nhỏ nhưng có võ", hạt dẻ tí hon mang hương vị núi rừng thơm ngon hấp dẫn, mới vào mùa đã được chị em tranh nhau đặt mua. Đến tháng 12 là sẽ hết mùa hạt dẻ, muốn ăn sẽ phải chờ đến sang năm.
-
Thị trường09/11/2022Mặc dù Sở Công Thương Hà Nội đã có nhiều biện pháp hỗ trợ nguồn cung xăng dầu, bơm thêm 1.000m3 xăng, dầu và đảm bảo các cây xăng hoạt động bình thường thế nhưng tình trạng đóng cửa, bán xăng cầm chừng vẫn tiếp tục diễn ra, nhất là tại các cửa hàng xăng dầu tư nhân.
-
Thị trường09/11/2022Chuông cảnh báo suy thoái đang vang lên. Điều đó có nghĩa đã đến lúc cần phải có một cái nhìn sâu sắc về tình hình tài chính, đồng thời giữ một cái đầu lạnh trước thời cuộc.
-
Thị trường09/11/2022Giá vàng hôm nay 9/11 trên thị trường thế giới tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 tuần giữa bối cảnh đồng USD có tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn sau khi Mỹ công bố thông tin về thị trường lao động.
-
Thị trường02/09/2022Giá vàng hôm nay 2/9 trên thị trường quốc tế giảm mạnh xuống dưới ngưỡng 1.700 USD/ounce (48,7 triệu đồng/lượng) trong bối cảnh đồng USD lại tăng vọt lên đỉnh cao 20 năm.