Phát hiện một cơ sở sản xuất bột ngọt và dầu ăn giả

Theo Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Trà Vinh, ngày 14/8, công an tỉnh đã phát hiện một cơ sở sản xuất kinh doanh bột ngọt, dầu ăn giả.

Theo Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Trà Vinh, ngày 14/8, công an tỉnh đã phát hiện một cơ sở sản xuất kinh doanh bột ngọt, dầu ăn giả.

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ gần 600 túi nilon in nhãn hiệu bột giặt Omo; 72 chai dầu ăn thành phẩm và 528 chai nhựa dùng để sang chiết dầu ăn; bốn bao bột ngọt loại 25kg có nhãn hiệu xuất xứ từ Trung Quốc; hai máy ép nhựa, 3 cây cân và nhiều hàng hóa giả mạo khác...
 Ảnh minh họa ( nguồn : internet )
Cơ sở sản xuất kinh doanh bột ngọt, dầu ăn giả là của Dương Văn Thích, sinh năm 1974, có hộ khẩu ở xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, tạm trú tại khóm 2, phường 7, thành phố Trà Vinh. 

Dương Văn Thích mua loại bột ngọt, dầu ăn giá rẻ tại tỉnh Long An và Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó vận chuyển về Trà Vinh đóng gói thành phẩm với các nhãn hiệu nổi tiếng được người tiêu dùng quen sử dụng để bán ra thị trường. Thích khai nhận có hành vi sản xuất hàng giả gần 1 năm nay. 

Vụ việc đang được Công an thành phố Trà Vinh tiếp tục làm rõ, xử lý.

Thời gian qua, địa bàn Trà Vinh xảy ra nhiều vụ vận chuyển, kinh doanh bột ngọt giả, kém chất lượng mang nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng. 

Các đối tượng mua các loại bột ngọt kém chất lượng trôi nổi trên thị trường về đóng giả nhãn mác và chuyển đi tiêu thụ, chủ yếu ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân dân tộc Khmer, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng.
 
Theo TTXVN


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.