Phố Wall bị "nhấn chìm"

Khởi đầu phiên giao dịch đêm qua (giờ Việt Nam), những quan ngại đến từ bản kế hoạch kiểm soát hệ thống ngân hàng mới của Tổng thống Obama cũng như kết quả kinh doanh quý IV đáng thất vọng của Tập đoàn Google đã phủ bóng đen lên các sàn giao dịch

Sắc đỏ là gam màu chủ đạo trên các sàngiao dịch phố Wall khi giới đầu tư phản đối đề xuất siết chặt kiểm soátđối với hoạt động kinh doanh ngân hàng của Tổng thống Obama và lợi nhuậnquý IV/2009 của nhiều doanh nghiệp không đáp ứng được kỳ vọng của họ.

Khởi đầu phiên giao dịch đêmqua (giờ Việt Nam), những quan ngại đến từ bản kế hoạch kiểm soát hệ thốngngân hàng mới của Tổng thống Obama cũng như kết quả kinh doanh quý IV đángthất vọng của Tập đoàn Google đã phủ bóng đen lên các sàn giao dịch. Lànsóng bán tháo cổ phiếu dâng cao trên tất cả nhóm ngành trong bối cảnh luồngtiền giải ngân có xu hướng thắt chặt sau những phiên rung lắc vừa qua.

Kết thúc ngày giao dịch cuốituần, chỉ số Dow Jones Industrial bốc hơi 216,9 điểm (tương đương 2,1%), lùisát về ngưỡng kháng cự 10.000 điểm, chốt tại 10.127,98 điểm. Hàn thử biểuStandard & Poor 500 cũng lao dốc 2,2%, xuống 1.091,76 điểm.

Phố Wall bị "nhấn chìm"
Phố Wall giảm điểm sâu nhất trong 10 tháng

Ngoài sự giảm điểm mạnh củakhối tài chính, khối công nghệ nằm trong nhóm bị bán mạnh nhất sau khi nhàđầu tư thất vọng với kết quả kinh doanh của Google. Cổ phiếu của Google giảm5,7%, Apple mất 5,04%, CISCO trượt 4,21%, Microsoft hạ 3,4%, Intel trượt4,46%, AMD hạ 12,35%...

Với phiên giảm điểm mạnh này,chứng khoán Mỹ đã có ba phiên giảm điểm liên tiếp và cũng là phiên giảm mạnhnhất trong vòng 10 tháng qua. Trong tuần qua, chỉ số Dow Jones giảm 4,12%,S&P 500 mất 3,9% và Nasdaq hạ 3,6%.

Như vậy, từ mức đỉnh cao nhất15 tháng của các chỉ số với những kỳ vọng thị trường tiếp tục có những bứtphá trong mùa công bố kết quả kinh doanh, thì thị trường đang diễn biến hoàntoàn ngược lại.

Với những quan ngại liên quanđến việc thắt chặt tiền tệ ở Trung Quốc; kế hoạch cải tổ hệ thống pháp lýngân hàng và kết quả kinh doanh của nhiều công ty không đáp ứng kỳ vọng,giới đầu tư ở Phố Wall lại trong tâm trạng bất an, ảnh hướng trực tiếp đếnthị trường chứng khoán toàn cầu.

Ông John Brady thuộc MFGlobal nhận định, mối lo xung quanh đề xuất mới của ông Obama và nỗ lực kiềmchế nền kinh tế đang tăng trưởng "nóng" của Trung Quốc đã làm giới đầu tưbán bớt chứng khoán để giảm thiểu rủi ro.

Theo Bích Diệp
Phố Wall bị "nhấn chìm"



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.