Rộ "mốt" chơi hoa hồng giả cổ giá nửa triệu chơi Tết Nguyên Đán 2018

Chỉ với khoảng 450.000 - 500.000 đồng, các chị em đã có thể tậu một cây hồng giả cổ đẹp như thật, hoa sai trĩu để trưng nhà dịp cuối năm.

Thay vì phải bỏ cả chục triệu đồng để mua được 1 cây hoa hồng cổ bonsai thì Tết này, chỉ với khoảng 450.000 - 500.000 đồng, các chị em đã có thể tậu một cây hồng giả cổ đẹp như thật, hoa sai trĩu để trưng nhà dịp cuối năm.

Thú chơi hoa hồng ngày Tết dường như rất được lòng của các chị em. Hoa hồng không chỉ sai hoa, dễ ra hoa vào đúng dịp Tết mà còn có mùi thơm thoang thoảng, hoa nở trông rất sang trọng và quý phái, giúp không gian căn nhà bừng sáng hơn trong năm mới.

Năm nay, bên cạnh những chậu hoa hồng cảnh được trồng theo cách truyền thống dưới dạng bụi, một số nhà vườn còn tung bán các loại hoa hồng cổ bonsai có giá cả khá đắt đỏ, từ vài triệu đến cả chục triệu đồng/cây hồng bonsai dáng cổ. Những chậu hoa hồng bonsai này thường được các gia đình nhà giàu mua về để chơi Tết hoặc biếu tặng.

Nhằm phục vụ phân khúc khách hàng bình dân, một số nhà vườn đã tung bán loại hoa hồng giả cổ, có hình dáng bên ngoài không khác gì chậu hồng bonsai cổ đắt tiền nhưng giá cả lại cực kỳ rẻ, hoa ra đúng dịp cuối năm, phù hợp để chơi Tết Nguyên đán.

Rộ mốt chơi hoa hồng giả cổ ngày Tết vừa rẻ vừa đẹp

Những chậu hồng giả cổ này đang rất được yêu thích

Anh Nguyên Cần - một người buôn bán cây cảnh Tết cho biết, năm nay một số vườn hoa có mời chào loại hoa hồng giả cổ. Loại cây này có dáng gấp cổ kính, thân to trông như đã vài chục năm tuổi, lá xanh, hoa nở nhiều trông rất đẹp, giá khá rẻ.

Được biết, 1 cây hồng giả cổ có giá bán lẻ là khoảng 500.000 đồng/cây, nếu mua số lượng lớn hơn thì có giá từ 450.000 - 480.000 đồng/cây, rẻ gấp 4 - 8 lần so với những chậu hoa hồng bonsai hàng chục năm tuổi.

Lý giải về việc tại sao hoa hồng giả cổ lại có giá rẻ gấp nhiều lần so với những cây hoa hồng bonsai cổ trong khi có vẻ ngoài giống nhau, anh Cần cho hay: “Hoa hồng bonsai thường là những cây hồng lâu năm, dáng cây được nghệ nhân uốn nắn trong một thời gian dài mới có được dáng vẻ trân quý, giá chục triệu là chuyện thường. Còn hoa hồng giả cổ thì chỉ có phần lõi bên trong trong là cây thật, còn phần sần sùi bên ngoài thân cây vốn là một lớp xi-măng hoặc thạch cao được tạo hình giống vỏ cây, tạo nên hình dáng lâu năm cho cây hồng”.

Rộ mốt chơi hoa hồng giả cổ ngày Tết vừa rẻ vừa đẹp

Thân cây được đắp 1 lớp xi măng để tạo vẻ sần sùi

Vì giá rẻ, lại đẹp mắt nên loại hồng bonsai giả cổ này rất được ưa chuộng, nhiều khách hàng sau khi được gửi ảnh mẫu đều khá ứng ý và đặt hàng 1 - 2 chậu để chơi ngày Tết.

Được biết, bắt đầu từ cuối tháng 12, các loại hoa hồng giả cố sẽ được chuyển đến tay khách hàng đặt mua trước. Giống hoa hồng giả cổ chủ yếu là hoa hồng tỷ muội, loại hoa hồng bụi có nhiều nụ và hoa với nhiều màu sặc sỡ như đỏ, hồng, cam.

Tuy đẹp nhưng không thể chơi lâu

Khác với hoa hồng bonsai cổ vài chục năm tuổi khoẻ mạnh tràn đầy sức sống, những cây hồng giả cổ rất yếu ớt và khó lớn được như những cây hồng bình thường khác.

Chị Tuyết - chủ một vườn hoa hồng tại Hà Nội cho biết, những chậu hoa hồng giả cổ này được các nhà vườn Việt Nam tạo ra chỉ nhằm phục vụ thị trường cây cảnh dịp Tết.

Phương thức để tạo ra những cây hồng giả cổ là ghép các cành hoa hồng lên thân cây tầm xuân khoảng vài tháng đến 1 năm. Sau khi cây ghép bắt đầu phát triển ổn định thì dùng xi măng hoặc thạch cao đắp lên để tạo hình thân cây xù xì. Sau đó chăm sóc, kích cho cây ra hoa vào đúng dịp Tết.

Chị Tuyết cho hay, những cây hoa hồng ghép giả cổ này sẽ không thể lớn lên được nữa và rất dễ chết, vậy nên không thể chơi lâu dài như các loại hồng bình thường khác, chỉ có thể duy trì được một vài năm là sẽ hỏng.

Tuy nhiên, vì loại cây cảnh này khá rẻ, độ tuổi của hoa hồng cũng không cao nên vẫn nhiều người chọn để chơi Tết.

Chị Nguyễn Quỳnh Thoan (Cầu Giấy, Hà Nội) đặt mua thử 1 cây hoa hồng giả cổ sau khi thấy có người rao bán trên mạng xã hội cho hay: "Nghe người ta giới thiệu qua thì mình hơi ngại vì đây là cây hồng được đắp xi măng để tạo hình vỏ. Nhưng sau khi nhìn kỹ thì thấy cây cũng đẹp, không bị lộ liễu, hoa nhiều, nở thắm cả chậu, nếu dùng để trưng bày ban công hoặc đặt trên tràng kỷ cũng khá đẹp.

Với lại, mình cũng chỉ có nhu cầu mua chơi ngày Tết thôi, giá cũng khá rẻ, chẳng đáng là bao so với những chậu cây đào, cây quất nên mình quyết định đặt mua về chơi xem thế nào".

Theo Em đẹp


thị trường Tết

Tết Nguyên đán 2018

hồng giả cổ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.