Thị trường quà tặng Valentine 'lu mờ' vì không khí Tết

Nhiều bạn trẻ về quê ăn Tết từ sớm khiến các cửa hàng bán chocolate, đồ lưu niệm… ở Hà Nội vắng khách mua.

Ngày lễ tình nhân 14/2 năm nay gần với Tết Nguyên đán, nhiều bạn trẻ về quê ăn Tết từ sớm khiến các cửa hàng bán chocolate, đồ lưu niệm… ở Hà Nội vắng khách mua.

Thị trường quà tặng Valentine lu mờ vì không khí Tết
Ngõ 1A phố Tôn Thất Tùng (Đống Đa, Hà Nội) vốn là nơi bày bàn nhiều quà tặng, thu hút đông đảo các bạn trẻ mỗi dịp Valentine. Tuy nhiên vào sáng 13/2, khu vực này lại vắng vẻ.
Thị trường quà tặng Valentine lu mờ vì không khí Tết
Chị Thu, chủ một cửa hàng, cho biết tuần trước rất đông khách, chủ yếu là các bạn trẻ mua chocolate, quà tặng, đồ trang trí Tết. "Đến hôm nay thì vắng rồi, chỉ còn một vài người tranh thủ ngày cuối đi làm trong năm Đinh Dậu qua đây mua hàng”, chị Thu nói.
Thị trường quà tặng Valentine lu mờ vì không khí Tết
Các hộp quà in chữ được bày bán nhiều tại các gian hàng có giá từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng.
Thị trường quà tặng Valentine lu mờ vì không khí Tết
Các cửa hàng cũng trang trí gói quà theo yêu cầu của khách.
Thị trường quà tặng Valentine lu mờ vì không khí Tết
Anh Châu đang tự tay lựa chọn những bông hoa, thiệp mời thành món quà ý nghĩa dành tặng người yêu.
Thị trường quà tặng Valentine lu mờ vì không khí Tết
“Tôi tranh thủ ngày cuối ở Hà Nội tìm quà tặng bạn gái, ngoài ra còn một chiếc dây chuyền tôi mới mua ở Phú Quốc, hy vọng cô ấy sẽ thích”, anh Châu chia sẻ.
Thị trường quà tặng Valentine lu mờ vì không khí Tết
Chocolate với lớp vỏ hình đồng euro, đôla Mỹ bằng giấy lạ mắt, giá 45.000 đồng được nhiều bạn trẻ chọn mua.
Thị trường quà tặng Valentine lu mờ vì không khí Tết
Tại một điểm bán hàng trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), chị Mai Hiên lạc quan: “Đây là năm thứ 3 tôi bán quà Valentine. Các năm trước đến đúng ngày lễ có rất nhiều người mua. Mong là năm nay cũng thế”.
Thị trường quà tặng Valentine lu mờ vì không khí Tết
Cẩn thận lựa chọn món quà cho bạn trai, Ngọc thổ lộ: “Ở phương Tây ngày 14/2 là ngày con gái tặng quà con trai nên năm nay mình quyết định sẽ chủ động tặng quà anh ấy”.
Thị trường quà tặng Valentine lu mờ vì không khí Tết
Trong khi đó ở các siêu thị, tại khu vực bày bán chocolate, nhiều kệ đã trống hàng.
Thị trường quà tặng Valentine lu mờ vì không khí Tết
Do năm nay ngày Valentine là 28 Tết, chị Trà (Hai Bà Trưng) nảy ra ý tưởng cắm cành đào vào giỏ hoa: “Khách hàng mua hoa có thể dành tặng người yêu hoặc trang trí nhà cửa cũng rất có không khí Tết”.
Thị trường quà tặng Valentine lu mờ vì không khí Tết
“Năm nay khách chủ yếu mua trên mạng. Ngồi bán ở ngoài đường như thế này không có nhiều khách”, chị Trà cho biết thêm.
Thị trường quà tặng Valentine lu mờ vì không khí Tết
Ngoài chocolate, hoa khô cũng là một lựa chọn cho khách hàng trẻ để làm quà tặng
Thị trường quà tặng Valentine lu mờ vì không khí Tết
Trên các khu phố mua sắm sầm uất ở Hà Nội, chỉ có một vài cửa hàng bán quần áo, giày dép treo biển về ngày Valentine.

Theo Quỳnh Trang (Tri Thức Trực Tuyến)


ngày lễ tình nhân

ngày valentine

Tết Nguyên Đán


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.