Thị trường xổ số 70.000 tỷ: Các doanh nghiệp phía Nam bội thu, phía Bắc “héo hon”

Tổng doanh thu năm 2015 của hơn 40 công ty xổ số tại miền Bắc và miền Trung chỉ đạt vỏn vẹn 7.500 tỷ đồng

Tổng doanh thu năm 2015 của hơn 40 công ty xổ số tại miền Bắc và miền Trung chỉ đạt vỏn vẹn 7.500 tỷ đồng – trong khi riêng Thành phố Hồ Chí Minh thu về gần 6.000 tỷ.
Thị trường xổ số 70.000 tỷ: Các doanh nghiệp phía Nam bội thu, phía Bắc “héo hon”

Mối quan tâm của dư luận dành cho ngành xổ số đang nóng hơn bao giờ hết khi lần đầu tiên có người trúng thưởng giải độc đắc Mega 6/45 với số tiền lên đến 92 tỷ đồng.

Mặc dù mới đi vào hoạt động được 3 tháng nhưng loại hình xổ số mới mẻ này của công ty xổ số điện toán Việt Nam – Vietlott đang nổi lên như một “thế lực mới” trong ngành xổ số - thị trường có quy mô lên đến 70.000 tỷ đồng (hơn 3 tỷ USD) vào năm 2015.

Trong giai đoạn mới thâm nhập thị trường, Vietlott mới hiện diện ở 6 tỉnh thành gồm Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ và Đồng Nai.

Tuy nhiên đây cũng là những địa phương có doanh thu vào loại hàng đầu trong ngành với tổng doanh thu trong chiếm gần 1/3 tổng doanh thu của toàn ngành xổ số.

Trong một trả lời phỏng vấn gần đây trên Thanh Niên, Tổng giám đốc Công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Đỗ Quang Vinh cho biết doanh thu của 21 công ty xổ số khu vực miền Nam đạt tới 62.000 tỷ đồng trên tổng doanh thu toàn ngành là 69.500 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 88%. Còn lại hơn 40 công ty tại miền Bắc và miền Trung “chia” nhau 7.500 tỷ đồng.

Thị trường xổ số 70.000 tỷ: Các doanh nghiệp phía Nam bội thu, phía Bắc “héo hon” - Ảnh 1.

Tỷ lệ phân bố doanh thu không đều này cũng phản ánh một thực trạng của ngành xổ số suốt nhiều năm nay là trong khi người dân tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung không mấy mặn mà với xổ số thì điều này hoàn toàn trái ngược ở khu vực phía Nam.

Thống kê của CafeF với số liệu năm 2014 cho thấy bình quân 1 công ty xổ số tại phía Nam đạt doanh thu trên 2.600 tỷ đồng trong khi doanh thu bình quân của 1 công ty tại Miền Bắc và Miền Trung tương ứng đạt 110 tỷ và 320 tỷ đồng.

Thị trường xổ số 70.000 tỷ: Các doanh nghiệp phía Nam bội thu, phía Bắc “héo hon” - Ảnh 2.

Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh là doanh nghiệp có quy mô vượt trội trong ngành với doanh thu 5.700 tỷ và lợi nhuận 868 tỷ đồng trong năm ngoái.

Tiếp đến là Đồng Nai, Tây Ninh và các tỉnh miền Tây như Vĩnh Long, Tây Ninh, An Giang, Tiền Giang… với doanh thu đạt trên 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận dao động quanh mức 400-600 tỷ đồng. Các doanh nghiệp này hàng năm đều nộp ngân sách lên đến cả nghìn tỷ đồng – là một trong những nguồn thu ngân sách lớn nhất tại địa phương.

Trong khi đó do nguồn thu thấp hơn rất nhiều nên lợi nhuận của các công ty xổ số khu vực miền Bắc rất khiêm tốn, hầu hết chỉ lãi từ 1-2 tỷ đồng, những công ty kinh doanh tốt nhất cũng có có mức lợi nhuận không đến 20 tỷ đồng.

Thị trường xổ số 70.000 tỷ: Các doanh nghiệp phía Nam bội thu, phía Bắc “héo hon” - Ảnh 3.

theo Cafef/TTVN


trúng số độc đắc

chơi xổ số kiểu mỹ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.