Tiết kiệm tiền nhờ mua đồ cũ của Tây

Trước khi rời Hà Nội, nhiều người nước ngoài thanh lý đồ dùng, xe máy với giá bằng một phần ba trên thị trường.

Trước khi rời Hà Nội, nhiều người nước ngoài thanh lý đồ dùng, xe máy với giá bằng một phần ba trên thị trường. Một số bà nội trợ tiết kiệm tiền triệu nhờ 'săn' được loại hàng này.

Chị Thoa, Cầu Giấy, Hà Nội vừa mua một chiếc giường tầng cho con của một người Singapore sống tại Mỹ Đình, Từ Liêm với giá 125 USD (2,5 triệu đồng), bằng một phần ba giá chiếc mới đang bán trên thị trường. Theo chị, chiếc giường vẫn rất chắc chắn và còn mới khoảng 80%.

Bà mẹ này cho biết, tìm được thông tin rao bán chiếc giường trên một trang web dành cho người nước ngoài. "Họ sắp về nước nên thanh lý rất nhiều đồ vẫn tốt, giá rẻ nên tôi đến xem rồi quyết định ngay. Hai vợ chồng có ý định mua giường mới cho con từ lâu rồi nhưng gần đây tài chính eo hẹp quá nên vẫn lưỡng lự", chị Thoa chia sẻ.

Ảnh
Thông tin rao bán sản phẩm bằng tiếng Anh khá ngắn gọn, bên dưới sẽ kèm địa chỉ email, số điện thoại. Ảnh chụp màn hình

Hiện có một số trang web chuyên thanh lý đồ của người nước ngoài đang học tập, làm việc tại Việt Nam với mức giá bằng 30-80% so với thị trường. Trên nhiều diễn đàn, người tiêu dùng cũng không khó để tìm kiếm những thông tin tương tự.

Những mặt hàng được thanh lý khá phong phú gồm xe máy, xe đạp, ôtô, đồ gia dụng, điện thoại, nội thất... Những tin rao vặt được rao ngắn gọn, khoảng 2-3 câu bằng tiếng Anh, kèm hình ảnh thực của sản phẩm. Người mua có thể liên hệ với bên bán qua số điện thoại hoặc email.

Gần đây, chị Minh, Kim Mã, Ba Đình thông qua trang web đã tìm mua một chiếc xe máy Honda Esky mới đăng ký năm 2011 với giá 7 triệu đồng. Sau 3 năm làm việc tại Hà Nội, tháng 6 tới, người bán sẽ về nước để sinh sống.

Hồi cuối năm ngoái, chị Minh đã mua một bộ bàn ăn 4 ghế giá 1 triệu đồng và chiếc xe đạp leo núi giá 3,5 triệu đồng của một người nước ngoài. "Không phải sản phẩm nào rao bán của người nước ngoài cũng rẻ, nhưng nếu khéo lựa chọn, sẽ tìm được loại tốt, giá rẻ", chị Minh cho hay.

Collier, người nước ngoài sinh sống tại Tây Hồ cho biết chưa có ý định về nước nhưng thỉnh thoảng anh thanh lý một số đồ cũ trong nhà. Những lần đầu tiên do chưa có kinh nghiệm nên mức giá đưa ra hơi cao, mãi không bán được đồ. Sau đó, anh phải nhờ một số người bạn Việt Nam đưa ra mức giá hợp lý hơn thì không lâu sau đó đã "giải tán" gần hết.

Collier đang rao bán một chiếc tivi 29inch và đầu DVD giá 3,2 triệu đồng. Người nước ngoài này cũng cho biết, các loại đồ nội thất, xe máy nếu giá hợp lý thì đăng vài ngày có thể bán được. Trong khi đó, quần áo, nhạc cụ... thì ít người mua hơn.

Tuy nhiên, chị Minh cũng lưu ý, sau khi đọc những thông tin rao bán nên liên hệ với chủ nhân qua điện thoại hoặc email để xác thực thông tin trước khi đến xem hàng trực tiếp. Bởi vì, không ít người Việt hoặc các cửa hàng cầm đồ vào trang web để rao bán hàng cũ, đồ kém chất lượng.

"Nên liên hệ với người rao trước để kiểm chứng xem có phải người nước ngoài bán thật hay không. Nhiều lần mình gọi điện thì là người Việt nghe máy chứ không phải Tây. Một số địa chỉ email bên dưới mẩu tin cũng cho thấy đó là người Việt", chị Minh nói.

Bên cạnh đó, bà nội trợ này cũng chia sẻ, khi mua cũng nên mặc cả, đôi khi có thể giảm thêm vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng một sản phẩm.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.