Việt Nam vào top 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới

Theo thống kê của Ngân hàng thế giới, Việt Nam có thể nhận được tới 11 tỷ USD kiều hối trong năm 2013.

Theo thống kê của Ngân hàng thế giới, Việt Nam có thể nhận được tới 11 tỷ USD kiều hối trong năm 2013.

Theo đó, luồng kiều hối chảy vào các nước đang phát triển được dự báo sẽ đạt 414 tỷ USD trong năm 2013 (tăng 6,3% so với năm 2012) và 540 tỷ USD trong năm 2016. Tính toán mới nhất của WB cho thấy các nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới trong năm 2013 bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Philppines, Mexico, Nigeria và Ai Cập. Các nước khác cũng nhận lượng lớn kiều hối bao gồm Pakistan, Bangladesh, Việt Nam và Ukraine.

Top 10 nước nhận kiều hối lớn nhất năm 2013 (tỷ USD).

Ngân hàng thế giới dự kiến, lượng kiều hối sẽ tiếp tục tăng lên ở tất cả các khu vực và nền kinh tế vốn nhận lượng kiều hối lớn, ngoại trừ Mexico (nơi kiều hối có thể sụt giảm trong năm 2013) hay tại một số nước vốn bị ảnh hưởng bởi cán cân thanh toán thâm hụt, đặc biệt là Ấn Độ (nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới).

Theo Trí thức trẻ/CafeF



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.