Từ 27/6 sẽ tử hình bằng thuốc độc

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, ngay sau khi Nghị định 47 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 27/6/2013, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành ngay thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.


 
Ảnh minh họa: Internet
 

 
(ĐTCK) Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, ngay sau khi Nghị định 47 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 27/6/2013, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành ngay thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.
 

    Trong phiên trả lời chất vấn sáng 14/6, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, cả nước còn 586 bản án tử hình đã tuyên. Trong đó có khoảng 117 bản án đã có điều kiện thi hành.

    “Chúng tôi cũng rất chia sẻ ý kiến của đại biểu, kéo dài thi hành án có áp lực cả với bị cáo và áp lực đối với cơ quan giam giữ. Thực ra, kéo dài tình trạng pháp lý đối với bị cáo cũng là một phần nhân đạo của nền tư pháp”, ông Bình nói.

    Theo ông Nguyễn Hòa Bình, một mặt phải tăng cường kiểm soát giam giữ, khi đã có bản án nhưng chưa thi hành thì mọi chế độ vẫn phải đảm bảo. Hơn nữa, số này quá nửa là mắc bệnh nguy hiểm, lây nhiễm, nên các chế độ chăm sóc y tế vẫn phải đảm bảo. Ngoài ra, phải giam giữ chặt chẽ để tránh những hậu quả pháp lý như trốn, tự sát…

    Liên quan đến nội dung thi hành án tử hình, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết thêm, Bộ Công an đã khẩn trương triển khai việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc và đã ban hành quy trình, tập huấn. Đồng thời, xây dựng 5 cơ sở để thi hành án ở 5 khu vực trong cả nước, nhưng có một điều khó khăn là chúng ta chưa có thuốc độc vì phải nhập khẩu.

    Để khắc phục tình trạng đó, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Y tế và các ngành chức năng kiến nghị với Chính phủ và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47 ngày 13/5/2013 thay thuốc đó bằng nguồn thuốc sản xuất trong nước. Nghị định 47 của Chính phủ sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 27/6/2013, sau khi Nghị định có hiệu lực, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành ngay hình thức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

    Tuy nhiên, theo Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình, cơ quan này vẫn đề nghị Quốc hội xem xét việc sửa Luật để duy trì 2 hình thức thi hành án tử hình là bắn và hình thức mới tiêm thuốc độc.


    Theo Tinnhanhchungkhoan



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.