9h ngày 20/8, cắm mốc dự án hồ Ba Mẫu

Muốn làm được dự án cải tạo, xây dựng công viên hồ Ba Mẫu việc đầu tiên mà chủ dự án cần phải làm đó là cắm mốc vạch sơn. Việc làm tưởng chừng đơn giản nhưng suốt nhiều năm qua dự án đã phải dừng lại vì không cắm được mốc chỉ giới.

Sau nhiều lần hoãn cắm mốc với nhiều lý do được các bên đưa ra như chưa tổ chức được lực lượng, chưa thành lập được tổ công tác, chính quyền cơ sở chưa sắp xếp được thời gian để chủ dự án vào cắm mốc.

Cuối cùng chủ dự án hồ Ba Mẫu đã thống nhất với UBND quận Đống Đa và hai phường Trung Phụng, Phương Liên vào lúc 9h ngày 20/8 sẽ tiến hành cắm mốc tái khởi động dự án cải tạo, xây dựng công viên hồ Ba Mẫu.

Năm 2010, đường ven hồ Ba Mẫu sẽ khang trang hơn bây giờ?

Trước đó 28/7 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã có cuộc họp với một số cơ quan chức năng của TP về Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công viên hồ Ba Mẫu (Dự án hồ Ba Mẫu). Theo đó, đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Sở Xây dựng, UBND quận Đống Đa tập trung chỉ đạo, có cơ chế đặc thù, linh hoạt trong việc bố trí đất tái định cư, nhà tái định cư, chính sách hỗ trợ... nhằm thực hiện Dự án nhanh nhất.

Trong đó, tập trung vào việc hoàn chỉnh hệ thống kè hồ, khép kín đường, hè, hệ thống thoát nước bẩn xung quanh hồ Ba Mẫu...

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo, trước mắt, Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp với UBND quận Đống Đa và Sở Xây dựng lập quy hoạch điều chỉnh Dự án hồ Ba Mẫu. Việc lập quy hoạch này phải thực hiện công khai, minh bạch, trong đó nêu rõ những lý do bất cập trong quy hoạch trước đây, đồng thời, làm rõ lợi ích trong quy hoạch điều chỉnh lần này.

Dự án hồ Ba Mẫu sẽ hoàn thành vào tháng 7 năm 2010?

Ông Thảo cũng đề nghị các đơn vị thực hiện công tác GPMB cũng như phương án tạm cư phải nghiên cứu kỹ về chế độ chính sách để thực

Để đảm bảo thực hiện theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, sau khi làm việc với các cơ quan liên quan, Ban quản lý dự án hạ tầng đô thị (chủ dự án hồ Ba Mẫu) đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cắm mốc chỉ gới quy hoạch theo phân kỳ đầu tư như sau.

Từ ngày 20 - 24/8, tổ chức lực lượng tiến hành cắm mốc theo phân kỳ đầu tư gồm: chỉ giới quy hoạch đường, hè; chỉ giới các khu đất tái định cư.

Từ ngày 29/8 - 10/9, hoàn thành việc vạch sơn, lập hồ sơ kỹ thuật thửa các tổ chức, các hộ gia đình do Công ty Khảo sát đo đạc Hà Nội, lực lượng hỗ trợ của quận, UBND 2 phường Phương Liên và Trung Phụng thực hiện.

Tháng 11/2009, lập hồ sơ, đối chiếu hồ sơ, thống nhất tiêu chuẩn hồ sơ, hoàn thành các thủ tục làm cơ sở xây dựng phương án, chính sách giải phóng mặt bằng, các tổ chức các hộ gia đình.

Cũng trong tháng 11 và tháng 12/2009 sẽ phải thực hiện trình tự xây dựng phương án, công khai phương án, giải quyết đơn thư chuẩn bị quỹ nhà tạm cư, các chính sách hỗ trợ.

Trong quý I năm 2010, phê duyệt phương án, tổ chức thực hiện trả tiền thu hồi đất và triển khai thi công. Đồng thời sẽ tổ chức thi công, hoàn chỉnh các hạng mục xây dựng hạ tầng.

Dự án hồ Ba Mẫu sẽ hoàn thành vào tháng 7 năm 2010.

Theo

TIN LIÊN QUAN Ban quản lý dự án hồ Ba Mẫu công khai kế hoạch với dân Tuần này sẽ triển khai cắm mốc dự án hồ Ba Mẫu UBND TP Hà Nội tích cực triển khai dự án hồ Ba Mẫu Dự án hồ Ba Mẫu: Cắm mốc giới xong trong tháng 8



Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.