Bác bỏ tin đồn lấy nội tạng từ tử tù Nguyễn Hải Dương

Cách đây một ngày, trên mạng xã hội lan truyền tin tức Bộ Y tế đồng ý chấp thuận nguyện vọng hiến nội tạng hoặc hiến xác cho y học của tử tù Nguyễn Hải Dương

Cách đây một ngày, trên mạng xã hội lan truyền tin tức Bộ Y tế đồng ý chấp thuận nguyện vọng hiến nội tạng hoặc hiến xác cho y học của tử tù Nguyễn Hải Dương (26 tuổi, quê An Giang).

>> Toàn cảnh:Nguyễn Hải Dương thi hành án tử

Trang thông tin này cho rằng, trước tình trạng thiếu nội tạng để ghép cho người sống, Bộ Y tế đã chấp thuận việc hiến nội tạng của Dương.

Bác bỏ tin đồn lấy nội tạng từ tử tù Nguyễn Hải Dương - Ảnh 1.

Bữa ăn cuối cùng của Dương

Liên quan đến vụ việc này, chiều 17-11, Công an tỉnh Bình Phước khẳng định thông tin trên là sai sự thật. Sau khi thi hành án tử hình đối với Dương vào lúc 6 giờ 20 phút ngày 17-11, Hội đồng thi hành án đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức an táng.

Hội đồng thi hành án cũng không nhận được bất kỳ văn bản nào của cơ quan chức năng khác về việc sẽ bàn giao thi thể Dương cho cơ quan y tế để phục vụ hiến nội tạng hoặc hiến xác cho y học.

Theo Công an nhân dân


tử tù

Nguyễn Hải Dương

hiến xác


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.