Bàng hoàng phát hiện thi thể nữ hiệu phó trong khách sạn

Vào khoảng 8h ngày 12/3, tại Khách sạn BMC huyện Ngọc Hồi – Kon Tum đã phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Vào khoảng 8h ngày 12/3, tại Khách sạn BMC huyện Ngọc Hồi – Kon Tum đã phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Nạn nhân được xác định là chị Bùi Thị Thanh H. (ngụ tại đường Trần Phú, thị trấn Plêi Kần – Ngọc Hồi), là Hiệu phó trường tiểu học Kim Đồng đóng trên địa bàn xã Đắk Nông.

Thông tin ban đầu cho biết: Vào khoảng 18h ngày 6/3, cô H. đã đến khách sạn BMC để thuê phòng ở qua đêm bằng chứng minh nhân dân của mình.

 bang hoang phat hien thi the nu hieu pho trong khach san - 1

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cô Hương

Sau khi hoàn thành thủ tục thuê phòng tại quầy lễ tân, cô H. đã nhận chìa khóa phòng số phòng 105, tầng 1 để vào nghỉ.

Đến sáng ngày 12/3, nhân viên thu dọn phòng của khách sạn đi làm và phát hiện phòng 105 có tấm biển “không làm phiền”.

Tuy nhiên, nhân viên này nhận thấy có biểu hiện bất thường nên đã gọi điện cho lễ tân.

 bang hoang phat hien thi the nu hieu pho trong khach san - 2

Thi thể được lực lượng chức năng khám nghiệm và bàn giao cho gia đình để làm thủ tục mai táng.

Ngay sau đó, bộ phận kỹ thuật đã dùng chìa để mở loại khóa điện từ, vào phòng phát hiện người phụ nữ này đã chết. Thi thể nằm ở sàn nhà và đang trong tình trạng phân hủy nhẹ.

Ngay sau đó, Ban quản lý Khách sạn đã thông báo cho lực lượng Công an huyện Ngọc Hồi và Công an tỉnh Kon Tum vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Khám phá



Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.