Báo chí Trung Quốc đưa thông tin mới nhất về "bé gái 12 tuổi khám thai"

Sina đưa tin lực lượng chức năng Trung Quốc đã xác nhận cô bé trong vụ điều tra "bé gái 12 tuổi đi khám thai tại Từ Châu" là công dân Việt Nam, sinh năm 1997.

Sina đưa tin lực lượng chức năng Trung Quốc đã xác nhận cô bé trong vụ điều tra "bé gái 12 tuổi đi khám thai tại Từ Châu" là công dân Việt Nam, sinh năm 1997.

Theo Sina, thông tin từ lực lượng chức năng Trung Quốc cho biết "bé gái 12 tuổi khám thai" ở Từ Châu thực chất là thiếu nữ sinh năm 1997, Quốc tịch Việt Nam,  hiện nay 19 tuổi. Họ cũng cho biết, vào ngày 25/10, phía Việt Nam cũng đã xác nhận thông tin này.

Trước đó, vào ngày 4/10, mạng xã hội Trung Quốc đã lan truyền thông tin và hình ảnh về một bé gái 12 tuổi đi khám thai tại bệnh viện trung tâm thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô cùng với một người đàn ông và một người phụ nữ lớn tuổi.

bé gái
Bé gái 12 tuổi đi khám thai ở Trung Quốc.

Bác sỹ nghi ngờ cô bé vẫn là trẻ vị thành niên, không thể nói tiếng phổ thông và có khả năng là nạn nhân của tội phạm buôn bán người nên đã báo cảnh sát. Ngay sau đó, Sở Công an tỉnh Giang Tô đã lập chuyên án điều tra vụ việc.

Qua điều tra, cô bé nói rằng cô 12 tuổi, mang thai 14 tuần nhưng không nói được tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ nhà. Và sau một thời gian, công an Trung Quốc xác nhận bé gái có quốc tịch Việt Nam. Hiện tại, lực lượng chức năng 2 nước tiếp tục điều tra vụ việc.

Trước đó, vào ngày 12/10, cô bé này khai tên là Triệu Mai, là người dân tộc Mông, sinh sống tại thôn Cao Mâu, huyện Long Hà, tỉnh Hà Giang chứ không phải ở huyện Đông Anh hay quận Hai Bà Trưng của Hà Nội như nhiều thông tin đã đăng tải trước đó. Bố của cô bé mang họ Triệu.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Khó tìm thân nhân vì bé gái nói tiếng Việt, tiếng Trung đều không rõ
Bé gái 12 tuổi người Việt tại cơ quan điều tra.

Vào chiều 13/10, trong cuộc họp thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, theo thông tin mới nhất ngày 12/10, dưới sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã cử cán bộ xuống công an TP Từ Châu, tỉnh Giang Tô để trực tiếp làm rõ thông tin, xác minh nhân thân về em bé này.

Tuy nhiên do đương sự nói tiếng Việt không rõ và rất ít, còn tiếng Trung nói cũng không rõ ràng cho nên hiện vẫn vẫn chưa làm rõ được nhân thân của cô gái. Với thông tin có được Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Quốc đang khẩn trương phối hợp với cơ quan trong nước để tiếp tục xác minh thông tin”, ông Lê Hải Bình thông tin.

Hiện cơ quan chức năng tại Việt Nam chưa công bố cụ thể thông tin này. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu sự việc.

 Theo Hồng Nam / Trí Thức Trẻ

bé gái 12 tuổi mang thai


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.