Bão Nari xé toang trời Đà Nẵng

Cho đến 7h25 sáng nay (15.10), tâm bão đang lồng lộn trên bầu trời Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh giật cấp 12, cấp 13. Hệ thống điện đã cúp nghẽn toàn thành phố. Cây cối bị gió bão quật ngã la liệt hai bên đường, nhà cửa vùng xung yếu đã bị tốc mái và xiêu vẹo ngổn ngang…

Cho đến 7h25 sáng nay (15.10), tâm bão đang lồng lộn trên bầu trời Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh giật cấp 12, cấp 13. Hệ thống điện đã cúp nghẽn toàn thành phố. Cây cối bị gió bão quật ngã la liệt hai bên đường, nhà cửa vùng xung yếu đã bị tốc mái và xiêu vẹo ngổn ngang…


Trao đổi nhanh qua điện thoại với ông Huỳnh Vạn Thắng - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Đà Nẵng, ông cho hay: “Tại khu vực ven biển Đà Nẵng, gió giật mạnh cấp 13, rít điên cuồng và xé toang nhiều nhà cửa, quán sá ven đường Hoàng Sa và Trường Sa, nhiều khu vực ở thành phố nước ngập, mất điện. Do gió lớn, người dân được phát lệnh không ra đường, có người đi xe máy trên đường bị gió quật ngã. Đường phố cây cối ngã ngổn ngang”.

Cũng qua điện thoại, ông Ngô Văn Hải, nhà ở phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) nói: "Theo dự báo thì khuya qua hoặc rạng sáng nay bão đổ bộ vào đất liền, nhưng khoảng 7h sáng nay, gió giật mạnh khủng khiếp, nhà ông Hai dù đã được chằng chịt nhưng tốc mái hoàn toàn…".

Theo dự báo, đến 16h ngày 15.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8. Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp.
 
Trước đó, khoảng vào lúc 14h ngày 13.10, mặc dù trên vùng biển sóng rất to và mưa lớn nhưng hai em Nguyễn Hoài Nam (13 tuổi) và Nguyễn Văn Bảo (15 tuổi) ở thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc vẫn rủ nhau ra khu vực Bãi Bàng (thuộc Khu kinh tế chân Mây Lăng Cô) để câu cá.

Khi đang đứng trên ghềnh đá, bất ngờ một cơn sóng lớn ập vào cuốn trôi hai em ra biển. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồn Chân Mây tổ chức tìm kiếm nhưng đến 20h tối hôm nay 14.10, thi thể hai em vẫn chưa được tìm thấy.

Một số hình ảnh Đà Nẵng chạy bão trong đêm qua (14.10):


Gia cố lại mái nhà khi bão đến.




Nhiều cây đã bị bão quật đổ.


Sức gió vẫn giật cấp 12 tại Đà Nẵng.











Đưa người dân về nơi trú ẩn an toàn.

Long Anh (Xzone/Tri thức thời đại)


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.