Bật bếp gas nấu nước tắm buổi tối, 1 phụ nữ nguy kịch

Bà Trinh không kịp chạy ra ngoài khi bình gas phát cháy nên bị bỏng gần như toàn thân.

Bà Trinh không kịp chạy ra ngoài khi bình gas phát cháy nên bị bỏng gần như toàn thân.

Sáng 5- 1, tin từ Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh cho biết đã chuyển bệnh nhân Võ Thị Mai Trinh (SN 1970, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) lên tuyến trên điều trị do vết bỏng quá nặng.

Trước đó vào lúc 21 giờ 30 phút đêm 4- 1, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh tiếp nhận bệnh nhân Trinh bị bỏng gần như toàn thân do cháy nổ bếp gas.


Bà Trinh lúc cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh
Bà Trinh lúc cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh

Sau khi được hồi sức tại khoa cấp cứu, bà Trinh cho biết tối cùng ngày, do cảm thấy nhiệt độ bên ngoài quá lạnh nên bà bật bếp gas để nấu nước tắm. Bất ngờ, bếp gas bị xì và bốc cháy dữ đội. Lửa lớn làm cháy cả gian bếp, tủ lạnh và hệ thống điện trong nhà. Bà Trinh không kịp chạy nên bị bỏng gần như toàn thân. Rất may, bà Trinh được người dân lao vào kéo ra ngoài và dập tắt được ngọn lửa.

Các bác sĩ cấp cứu cho bà Trinh cho biết nạn nhân bị bỏng độ II trên 60% cơ thể, đang bị choáng. Sau khi được bệnh viện hồi sức tích cực, gia đình xin chuyển bệnh nhân lên tuyến trên điều trị nên bệnh viện đã đồng ý.

Theo Công Mẫn (Nld.com.vn)


nguy kịch

bỏng nặng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.