Bé 4 tuổi bị nước sông cuốn trôi

Khoảng 8h sáng 8/11 tại cầu Chồi Mồi thuộc xã Vĩnh Thuận (Vĩnh Hưng, Long An) xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Nạn nhân là một bé trai 4 tuổi bị rơi xuống sông đang chảy xiết và bị nước cuốn trôi.

Khoảng 8h sáng 8/11 tại cầu Chồi Mồi thuộc xã Vĩnh Thuận (Vĩnh Hưng, Long An) xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Nạn nhân là một bé trai 4 tuổi bị rơi xuống sông đang chảy xiết và bị nước cuốn trôi.

Người dân hiếu kỳ tập trung xem lực lượng cứu hộ tìm kiếm cháu bé tại cầu Chồi Mồi.

Một số người dân có mặt tại khu vực đó cho biết, nạn nhân là bé trai khoảng 4 tuổi được mẹ tên Mai chở trên xe gắn máy đi đến giữa cầu Chồi Mồi thì bị ngã. Bé rơi từ trên cầu xuống dưới sông sâu khoảng 8 mét và bị nước cuốn trôi.

Tuy ngay thời điểm đó có một chiếc ghe của người dân đang neo đậu ở gần tức tốc đến cứu nhưng không kịp vì hiện đang trong mùa lũ nên nước sông chảy rất xiết.

Cơ quan chức năng đã huy động lực lượng cứu hộ ra sức tìm kiếm nhưng đến trưa 8/11 vẫn chưa tìm thấy cháu bé.

Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm.
 
Theo Thịnh Tiến (Năng Lượng Mới)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.