Bé trai 2 tuổi bị bảo mẫu hành hạ: Gia đình gửi con với giá 1 triệu đồng/tháng

Bé trai 2 tuổi bị người phụ nữ lớn tuổi bắt đứng vào thùng nước rồi dùng vật cứng chà xát vào vùng kín, xách bổng, quăng quật… khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Bé trai 2 tuổi bị người phụ nữ lớn tuổi bắt đứng vào thùng nước rồi dùng vật cứng chà xát vào vùng kín, xách bổng, quăng quật… khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

>>Phẫn nộ trước cảnh bảo mẫu bạo hành, đánh dã man vào bộ phận sinh dục của trẻ nhỏ



Chiều nay, một lãnh đạo UBND huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết, đã nghe báo cáo về sự việc một bé trai bị hành hạ khi gửi nhóm trẻ và được người dân quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

“Huyện đã chỉ đạo công an cùng các phòng ban chức năng vào cuộc xác minh từ sáng nay. Bước đầu xác định vụ việc xảy ra tại địa bàn xã Kiến Thành" – vị lãnh đạo này cho hay.

bạo hành trẻ em,nhóm trẻ tự phát,xã Kiến Thành,huyện Đắk R'lấp,Đắk Nông
Cháu bé bị người phụ nữ dùng vật cứng chà xát vào vùng kín

Chiều cùng ngày, bà Vũ Thị Hiến - Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đắk R’lấp cho biết, đoạn clip trên được ghi lại tại điểm giữ trẻ tự phát ở thôn 6, xã Kiến Thành. Người xuất hiện trong clip là bà Phạm Thị Vấn (SN 1954, trú thôn 7, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp) và cháu bé bị bạo hành là Đ.Đ.M.Đ (2 tuổi, trú xã Đắk Wer).

Theo bà Hiến, đây là nhóm trẻ tự phát nên Phòng GD&ĐT không có thẩm quyền kiểm tra mà thuộc quản lý hành chính của UBND xã.

Cũng theo bà Hiến, sau khi xem clip, ngay trong chiều ngày 27/12, phòng sẽ tham mưu cho UBND huyện có công văn đình chỉ tất cả các cơ sở giữ trẻ hoạt động không phép.

bạo hành trẻ em,nhóm trẻ tự phát,xã Kiến Thành,huyện Đắk R'lấp,Đắk Nông
Cháu bé bị túm áo xách bổng lên giữa trời giá lạnh

Về phía lãnh đạo xã Kiến Thành cho biết, đây là điểm giữ trẻ tự phát do mẹ con bà Vấn tự mở. Điểm giữ trẻ này được thuê lại của một người dân trên địa bàn xã Kiến Thành, hoạt động được hơn 1 năm nay. Mỗi ngày, cơ sở này nhận chăm sóc khoảng hơn 10 cháu. Ngay sau khi clip bạo hành trẻ được đăng tải trên mạng xã hội, lãnh đạo xã Kiến Thành đã chỉ đạo cán bộ xuống nắm bắt sự việc.

Trước đó, vào tối 26/12, một tài khoản Facebook đăng tải một đoạn clip dài hơn 3 phút quay lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi bắt một bé trai khoảng 2 tuổi đứng trong thùng nước giữa trời giá lạnh. Cháu bé chỉ mặc áo, không mặc quần. Người phụ nữ dùng cây giống cây chà bồn cầu liên tục chà, kỳ cọ vào vùng kín đứa trẻ khiến cháu khóc thét lên. Không chỉ vậy, người phụ nữ này còn nắm áo nhấc bổng cháu bé nhiều lần, quăng quật, đánh vào đầu khiến cháu bé đau đớn...

bạo hành trẻ em,nhóm trẻ tự phát,xã Kiến Thành,huyện Đắk R'lấp,Đắk Nông
Cảnh bé trai bị hành hạ khiến nhiều người phẫn nộ

Ngay sau khi clip đăng tải, đã có hàng trăm nghìn lượt bình luận, hàng nghìn người chia sẻ tỏ thái độ phẫn nộ trước hành vi bạo hành trẻ của người phụ nữ; đồng thời đề nghị công an vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm đối với người phụ nữ này.

Thông tin từ một số Facebooker, cháu bé là con ông D. trú ở xã Đắk Wer (huyện Đắk R’lấp).

Từ thông tin này, ông Đ.Đ.D (trú xã Đắk Wer) xác nhận, cháu bé bị hành hạ trong clip là con trai mình.

bao mau dung cay co nha ve sinh cha manh vao bo phan sinh duc be trai 2 tuoi - 2

Người này còn dùng tay đánh mạnh vào đầu bé trai (Ảnh cắt từ clip)

Theo ông D. con trai ông mới 2 tuổi. Từ tháng 8/2016, gia đình đã gửi cháu cho bà Vấn trông coi với giá 1 triệu đồng/tháng cho đến nay. Bà Vấn thường xuyên trông coi khoảng 10 cháu nhỏ nên gia đình tin tưởng gửi con, không ngờ bà này lại hành hạ trẻ con như thế.

Cũng theo ông D. sáng ngày 27/12 đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc điều tra, xử lý hành vi của bà Vấn.

Đến chiều nay, bà Đoàn Thị Mỹ Hiền - Phó chủ tịch UBND xã Kiến Thành cho biết, Công an huyện Đắk R'lấp đã triệu tập bà Phạm Thị Vấn (SN 1954, trú xã Đắk Wer) lên trụ sở để lấy lời khai, điều tra làm rõ hành vi bạo hành trẻ.

>>Những vụ bắt cóc trẻ em táo tợn đến "thót tim" khiến các bậc cha mẹ nghĩ đến là sợ

Theo VietNamNet

bạo hành trẻ em

bảo mẫu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.