Rơi thang máy xây dựng, 7 người bị thương ở Quảng Ninh

Thang máy đang di chuyển từ tầng 6 xuống tầng 3 thì bất ngờ bị rơi tự do khiến 7 công nhân bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.

Thang máy đang di chuyển từ tầng 6 xuống tầng 3 thì bất ngờ bị rơi tự do khiến 7 công nhân bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn thang máy xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 30/5, tại ngôi nhà số 37, khu 3, phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, vào thời điểm trên, anh Đào Thanh Sơn (SN 1964, trú tại khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) là chủ thầu thi công công trình, đang điều khiển máy vận thăng từ tầng 6 xuống tầng 3. Lúc này trên máy có 7 công nhân.

Hinh anh Roi thang may xay dung khien 7 nguoi bi thuong o Quang Ninh

Ảnh minh họa. 

Trong quá trình di chuyển, máy vận thăng bất ngờ bị rơi tự do xuống đất khiến 7 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương rất nặng đã được chuyển vào vào Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.

Đến 20h cùng ngày, theo báo cáo của Công an TP Móng Cái, vụ việc xảy ra tại công trình Trạm đại diện kiêm kinh doanh nhà nghỉ và bán hàng, chủ đầu tư xây dựng công trình là Công ty Cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long (địa chỉ số 130 Lê Lợi, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh). 

Video: Rơi thang máy khiến 3 công nhân gặp nạn ở Hà Nội

Qua xác minh cho thấy, tháng 12/2015, công ty này đã chuyển nhượng công trình trên cho công ty TNHH Hùng Thắng Phát, đại diện là ông Đỗ Văn Thắng (SN 1975, trú tại TP Móng Cái) làm giám đốc.

Đến cuối năm 2016, ông Đỗ Văn Thắng đã giao cho ông Bùi Văn Thường làm giám sát và tiếp tục thi công công trình.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh sách 7 nạn nhân: 

1- Lò Văn Hoài (SN 1993, ở thôn Trường Mòn, xã Văn Nho, huyện Bá Thước, Thanh Hóa)

2- Bùi Phú Vững (SN 1977,  ở thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) 

3- Ngô Thị Lượn (44 tuổi, ở xã Chi Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) 

4- Ngô Văn Hòa (SN 1973, ở xã Chi Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương)

5- Anh Thanh (36 tuổi, ở xã Chi Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương)

6- Nguyễn Văn Giang (SN 1981, ở xã Chi Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương)

7- Vũ Văn Sơn (SN 1994, ở xã Chi Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương).


Theo VTC News

Rơi thang máy

công nhân

tai nạn thang máy

thang máy xây dựng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.