Bé trai lao vào tàu hỏa khu vui chơi

Bố mẹ đang mua vé tham gia trò chơi thì bé Hải mới 22 tháng tuổi vụt lao vào "đoàn tàu hỏa" đang vận hành, bị thương nặng ở đầu.

Bố mẹ đang mua vé tham gia trò chơi thì bé Hải mới 22 tháng tuổi vụt lao vào "đoàn tàu hỏa" đang vận hành, bị thương nặng ở đầu.

Cháu bé được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM, trong tình trạng trầy xướt nặng ở lưng, vai và mặt, đặc biệt phần da ở đầu (phía trên trán) bị rách dài khoảng 10 cm kèm nứt xương sọ.

“May mắn, kết quả chụp CT không ghi nhận bé bị tổn thương não”, bác sĩ nhận định.


Bệnh nhi đang được điều trị tại BV Nhi Đồng 2. Ảnh: Phương Nghi

Chiều nay, sau gần một tuần được khâu vết thương và nằm viện để được các bác sĩ theo dõi, sức khỏe của bé đã bình phục.

Mẹ của bé cho biết, bé lao vào đầu tàu hỏa của khu trò chơi và bị đoàn tàu kéo lê khoảng một mét trước khi người quản lý trò chơi kịp ngắt điện. Theo người mẹ, khu vực trò chơi tàu hỏa không có hành lang an toàn, nhưng lỗi chính do người lớn đã không theo sát cháu để bé vùng chạy.

Qua tai nạn trên, các bác sĩ khuyên phụ huynh khi đưa con đến các khu vui chơi phải luôn trông giữ bé. Đặc biệt không nên cho trẻ chơi những trò không có tính an toàn mà người lớn không thể theo sát để chăm sóc.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.