Bệnh nhân bị cắt nhầm thận đã được ghép bù

Sau 6 tháng điều trị tại Bệnh viện Trung Ương Huế, bệnh nhân "mổ thận trái bị cắt luôn thận phải" ở Cần Thơ đã được ghép thận thành công sau 2 ca phẫu thuật trong ngày.

Sau 6 tháng điều trị tại Bệnh viện Trung Ương Huế, bệnh nhân "mổ thận trái bị cắt luôn thận phải" ở Cần Thơ đã được ghép thận thành công sau 2 ca phẫu thuật trong ngày.

Chiều 11/7, GS.TS Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung Ương Huế, người trực tiếp chỉ đạo ca ghép thận cho chị Hứa Cẩm Tú (37 tuổi, quê Cần Thơ), cho biết sau ca mổ kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ, bệnh nhân Tú đã được ghép xong, có thể tự thở và bắt đầu ăn nhẹ.

"Đây là sự cố y khoa hiếm gặp, ở Việt Nam đây là ca thứ hai. Ca đầu tiên cách đây 30 năm, bệnh nhân có một thận bị cắt bỏ do chẩn đoán nhầm sau đó chuyển ra nước ngoài ghép nhưng không thành công. Đối với bệnh nhân Tú, đây mới chỉ là kết quả ban đầu, còn phải tiếp tục tích cực theo dõi điều trị sau mổ", bác sĩ Phú nói thêm.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Trung Ương Huế tiến hành ghép thận cho chị Tú hôm 10/7. Ảnh: BVTW Huế

Ca mổ được thực hiện bắt đầu từ 7h30 ngày 10/7 tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung Ương Huế. Thận trái của người cho được ghép cho chị Tú ở vị trí hố chậu phải. Nước tiểu có ngay sau đó. Đến 11h30 cùng ngày, ca mổ kết thúc.

Nhưng sau đó, nước tiểu ít dần nên lúc 13h30 các bác sĩ quyết định mổ lại. Lúc này thận vừa được ghép vào vẫn hồng, động mạch thận vẫn đập nhưng hơi bị co thắt. Bệnh nhân Tú được cắt hệ giao cảm quanh động mạch thận và nối lại, đồng thời cho áp dụng phác đồ chống thải ghép tích cực.

Cuộc mổ lần hai kết thúc lúc 16h30 và đến 7h sáng ngày 11/7 bệnh nhân đã ra 5 lít nước tiểu. Các thông số xét nghiệm bình thường.

Nụ cười đã trở lại đối với bệnh nhân Tú. Ảnh: BVTW Huế

Bệnh nhân Hứa Cẩm Tú bị sạn thận trái, ứ nước nên được chỉ định cắt bỏ bên này tại Bệnh viện đa khoa Cần Thơ ngày 06/12/2011. Nhưng do thận phải và thận trái dính với nhau (hình móng ngựa) không được phát hiện trước mổ, nên chị đã bị cắt cả hai bên.

Sau sự cố này, Bệnh viện đa khoa Cần Thơ đã đồng ý lọc máu, chạy thận nhân tạo miễn phí cho chị, đồng thời tìm phương án ghép thận để chị Tú có cuộc sống bình thường.

Chị Tú được chuyển ra Bệnh viện Trung Ương Huế từ ngày 04/01 tiếp tục điều trị và theo dõi chuẩn bị ghép thận.

Trong thời gian này, có 2 người tình nguyện hiến cho chị, nhưng chưa đủ điều kiện làm phẫu thuật. Chị Tú tiếp tục được lọc máu chu kỳ 3 lần/ tuần và điều trị bảo tồn nội khoa.... cho đến nay.

Trong 6 tháng điều trị tại Bệnh viện Trung Ương Huế, chị Tú và chồng không phải đóng bất cứ một khoản chi phí nào.

Theo VNE

 



Người phụ nữ bị nam thanh niên đâm gục trên đường
Khi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.