Biểu diễn nuốt kiếm, nam thanh niên bị thủng thực quản

Đang biểu diễn nuốt kiếm theo kiểu Sơn Đông mãi võ ngoài đường bất ngờ bị xe máy va phải khiến một thanh niên rơi vào tình trạng nguy kịch do thủng thực quản.

Đang biểu diễn nuốt kiếm theo kiểu Sơn Đông mãi võ ngoài đường bất ngờ bị xe máy va phải khiến một thanh niên rơi vào tình trạng nguy kịch do thủng thực quản.

 
 Ngày 3/1, Bác sĩ Phạm Văn Đông, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết đơn vị mình đang điều trị tích cực cho một thanh niên bị áp xe trung thất do thủng thực quản.
 
 Bệnh nhân tên Lê Phước C., sinh năm 1994, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long, chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 6 h ngày 1/1/2013.

Anh C. đang nằm hồi sức tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Thanh Huyền.

 
 
 Theo lời kể của người nhà nạn nhân, đêm giao thừa (31/12) vừa qua, anh C. biểu diễn nuốt kiếm ngoài đường, chẳng may bị một người chạy xe máy đụng ngã.
 
 Sau đó, anh C. vẫn rút được kiếm ra, trở về nhà mới thấy tức ngực, khó thở.
 
 Bệnh nhân đến bệnh viện địa phương khám, kết quả nội soi kết luận thực quản của anh C. thủng một lỗ 2 cm.
 
 Anh C. học nghề nuốt kiếm dạo được khoảng 1 năm nay.
 
 Ngay khi tiếp nhận ca bệnh, các bác sĩ chuyên khoa ngoại tổng quát và ngoại lồng ngực của Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành phẫu thuật bằng phương pháp mổ hở, mở liên sườn số 5 bên phải, phát hiện khoảng 400 ml dịch tiêu hóa đã chuyển sang màu đục trong trung thất. Mặt trước trung thất có lỗ thủng 2 cm.
 
 Theo bác sĩ Đông, nếu trường hợp bị thủng thực quản đoạn trung thất như anh C. cách đây 7 năm nguy cơ tử vong lên tới gần 100%. Tuy nhiên, do ngày nay y học phát triển nên khả năng sống sót của bệnh nhân là cao hơn.
 
 Sau phẫu thuật, bệnh nhân C. đã nhận biết được xung quanh nhưng vẫn chưa tự thở do nhiễm trùng toàn thân cộng với dịch trong cơ thể thấm vào màng phổi. Bệnh nhân vẫn phải nằm hồi sức tích cực lâu dài, thời gian để hồi phục phải mất tới vài tháng. Đó là chưa kể di chứng có thể xảy ra là sẹo hẹp thực quản làm khả năng nuốt thức ăn khó khăn…
 
 Theo bác sĩ Đông, đây không phải ca tai nạn nuốt kiếm lần đầu mà Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận. Trước đây bệnh viện cũng từng cứu chữa cho vài trường hợp nuốt kiếm biểu diễn tương tự và các trường hợp này đều may mắn thoát chết trong gang tấc.
 
 Từ đó, bác sĩ Đông khuyến cáo, thực quản của con người dài khoảng 30 cm. Dù cho tập luyện kỹ càng, khi đút kiếm vào nhờ sự chủ động có tính toán nên người nuốt có thể không sao. Tuy nhiên, lúc rút kiếm ra mới là thời điểm dễ gây tổn thương cho thực quản nhất bởi chỉ cần sơ suất chút xíu, rút hơi nhanh, hồi hộp làm thực quản co thắt khiến lưỡi kiếm cứa vào thành thực quản.
 
 Do vậy người dân không nên học biểu diễn những màn nuốt vũ khí, đồ vật sắc nhọn như dao, kiếm, lưỡi lam giống như trên để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Theo Vietnamnet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.