Bố trí công việc cho người "bị mất việc vì có trình độ... đại học"

Ngày 2-12, UBND tỉnh Quảng Bình, Tòa án nhân dân, Sở Nội vụ, Sở Y tế tỉnh, Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bố Trạch và chị Trần Thị Diệu Hương (ảnh, nhân vật trong bài “Bị mất việc vì có trình độ... đại học”) đã có buổi làm việc để giải quyết dứt điểm vụ việc trên cơ sở hòa giải.

Tại buổi hòa giải, tất cả các bên đều thống nhất giải quyết vụ việc khiếu kiện của chị Trần Thị Diệu Hương theo hướng bố trí lại công việc cho chị. Theo đó, chị Hương có thể chọn công việc như cũ tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bố Trạch, hoặc được tạo điều kiện để có một chỗ làm khác phù hợp, đúng năng lực và ngành học trong ngành y tế. Nếu chị Hương chọn công việc mới thì đề xuất Sở Y tế để được bố trí.

Chị Trần Thị Diệu Hương cho biết chị đồng ý với cách giải quyết nói trên và sẽ rút đơn kiện Sở Nội vụ tỉnh.

Theo L.Giang



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.