Cấm CSGT nghe điện thoại khi làm nhiệm vụ

Ngày 15/4, trung tá Võ Thanh Thiên, phó trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (công an tỉnh Hậu Giang), cho biết thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh, lực lượng CSGT công an Hậu Giang khi làm nhiệm vụ không được nghe điện thoại di động từ ngày 10/4.

Ngày 15/4, trung tá Võ Thanh Thiên, phó trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (công an tỉnh Hậu Giang), cho biết thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh, lực lượng CSGT công an Hậu Giang khi làm nhiệm vụ không được nghe điện thoại di động từ ngày 10/4.

Theo đó, tất cả CSGT công an tỉnh không được sử dụng, không nghe điện thoại di động của bất kỳ cá nhân nào can thiệp trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông.

Việc này nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác chấp hành luật của người tham gia giao thông.

Theo trung tá Thiên, thay vào đó lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát được trang bị máy bộ đàm nội bộ đã được phủ sóng trên khắp địa bàn tỉnh. Lãnh đạo công an tỉnh và chỉ huy lực lượng CSGT sẽ có biện pháp theo dõi tổ tuần tra về việc thực hiện quy định trên.

Theo Tuổi trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.