Cán bộ ngân hàng đâm chết người rồi bỏ trốn bị lộ diện qua camera

Thuê xe ô tô đi rồi gây tai nạn chết người, Hiếu điều khiển xe bỏ đi nhưng sau đó quay lại để xoá dấu vết hiện trường vụ việc.

Thuê xe ô tô đi rồi gây tai nạn chết người, Hiếu điều khiển xe bỏ đi nhưng sau đó quay lại để xoá dấu vết hiện trường vụ việc.


Video trích xuất camera lúc Hiếu bỏ trốn mang xe vào gara để sửa nhằm xoá dấu vết tai nạn.

Cán bộ ngân hàng đâm chết người rồi bỏ trốn bị lộ diện qua camera
Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy Hiếu mang xe vào sửa để nhằm che dấu vết của vụ tai nạn.

Ngày 30/11, TAND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Quang Hiếu (SN 1980, trú thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương) về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiên giao thông đường bộ".

Theo cáo trạng, Hiếu vốn là cán bộ phòng quan hệ khách hàng của một chi nhánh ngân hàng ở huyện Hưng Nguyên.

Cán bộ ngân hàng đâm chết người rồi bỏ trốn bị lộ diện qua camera - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Quang Hiếu.

Khuya 26/6, anh Hồ Đức Giang (32 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) điều khiển xe máy chở vợ và 3 con nhỏ đi trên Quốc lộ 1A hướng TP. Vinh - huyện Quỳnh Lưu. Khi đi đến địa bàn xã Nghi Yên, ô tô của Hiếu đã đâm vào xe máy anh Giang từ phía sau làm 5 người ngã ra đường.

Vụ va chạm mạnh đã khiến cháu Đăng (7 tuổi) là con đầu của anh Giang tử vong. Riêng vợ chồng anh Giang và 2 con nhỏ bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây tai nạn, Hiếu lái xe bỏ đi khỏi hiện trường. Đi được vài km, Hiếu rẽ vào ngõ vắng để kiểm tra xe của mình bị hư hỏng những gì. Khi thấy ba-đơ-xoc của xe rơi và nhiều mảnh vỡ khác mất, Hiếu đã quay lại hiện trường để thu dọn các mảnh vỡ rồi tiếp tục trốn.

Cán bộ ngân hàng đâm chết người rồi bỏ trốn bị lộ diện qua camera - Ảnh 2.

Chiếc xe máy của anh Giang hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo vụ tai nạn, Công an huyện Nghi Lộc đã đến hiện trường khám nghiệm, truy tìm chiếc xe gây tai nạn.

Đến chiều 27/6, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện có 1 chiếc xe hiệu KIA- Cerato gây tai nạn đang sửa chữa tại gara ở Đại lộ Lê Nin. Lúc này xe ô tô đã được sửa, thay mới nhiều bộ phận. Qua trích xuất camera của gara, phát hiện các dấu vết chiếc xe này giống như tại hiện trường thu thập được.

Xác minh chủ chiếc xe, công an nắm được người thuê xe là Hiếu. Tuy nhiên, khi làm việc với lực lượng chức năng, Hiếu chối bỏ và cho biết thuê xe nhưng cho bạn ở huyện Thanh Chương mượn đi.

Tuy nhiên trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hiếu đã phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên toà, Hiếu cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Hiếu 15 tháng tù giam đồng thời phải bồi thường số tiền 240 triệu cho gia đình nạn nhân.

Theo Trí Thức Trẻ


tử vong

tai nạn giao thông

camera an ninh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.