Cần có chế tài xử tội phạm súng hoa cải

Nghị định 47/CP quy định vũ khí gồm có vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn, vũ khí thô sơ nhưng trong Bộ luật Hình sự năm 1999 chỉ quy định và áp dụng chế tài xử lý hình sự với các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ. Như vậy, các đối tượng tàng trữ, sử dụng súng hoa cải thì...

Dùng súng hoa cải thanh toán lẫn nhau

Cùng thời gian này, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Phòng PC14, Công an TP Hải Dương, Công an huyện Kinh Môn phối hợp với PC14 - Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an huyện Đông Triều và Phòng 6, C14 đã tiến hành rà soát, dựng các băng nhóm đối tượng hình sự sử dụng súng săn, súng tự chế, súng bắn đạn ghém để gây án, nguyên nhân mâu thuẫn là do tranh giành hoạt động mua bán than, khai thác than trái phép xảy ra tại địa bàn huyện Đông Triều.

Với sự giúp đỡ của Phòng PC14, CATP Hải Phòng tổ công tác dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, Phó Phòng PC 14, Công an tỉnh Hải Dương đã xác định được 12 đối tượng sử dụng từ 5-7 khẩu súng bắn vào kiôt nhà Nguyễn Tiến Luận, tức Luận "sẻ".

Vũ Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Khánh, Trần Bảo Ngọc.

Trong vụ nổ súng thanh toán nhau này, Nguyễn Văn Tiến, đối tượng trong nhóm của Luận và Phạm Văn Bình (Bình Trụ) ở thị trấn Đông Triều (Quảng Ninh) đã bị thương. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban chuyên án, Công an huyện Kinh Môn đã khởi tố hình sự các đối tượng gây rối trật tự công cộng...

Qua rà soát các mối quan hệ, các trinh sát xác định Luận là đối tượng có 1 tiền án, 2 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích. Luận có mâu thuẫn và xô xát với nhóm của Vũ Hồng Thái, tức Thái "Thủy", 18 tuổi, trú tại khu Vĩnh Sinh, thị trấn Mạo Khê, Đông Triều nhưng chưa được làm rõ.

Qua nghiên cứu nhân thân và quan hệ của Thái, tổ công tác xác định được một tay chân thân cận của Thái là Nguyễn Ngọc Khánh, 20 tuổi, trú tại Yên Thọ, Đông Triều, sau khi sự việc xảy ra, Khánh trốn vào các mỏ than ở Hạ Long làm thuê. Không nản lòng, họ vẫn kiên trì bám theo mọi di biến động của Khánh, giữa tháng 7/2009, khi Khánh vừa về nhà, các trinh sát đã kịp thời có mặt phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh đưa đối tượng về trụ sở... Khánh khai nhận đã cùng đồng bọn tham gia vụ sử dụng súng bắn tại thị trấn Minh Tân.

Đến ngày 3/6, Nguyễn Quang Kiên, một đối tượng trong băng nhóm của Thái được sự vận động đã ra đầu thú và ngày 10/6, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Phòng PC14, Công an TP Hải Phòng đã bắt được Vũ Hồng Thái, khi tên này đang lẩn trốn tại khách sạn Sao Mai, đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Sau khi Thái bị bắt, Phòng PC14 Công an tỉnh Hải Dương đã đưa Thái và Kiên về Công an Hải Dương để đấu tranh. Đến nay đã làm rõ được toàn bộ nội dung vụ án, khởi tố 6 bị can và đang tiếp tục củng cố hồ sơ 5 bị can còn lại. Mở rộng vụ án này, Phòng PC14 Quảng Ninh đã khởi tố Nguyễn Văn Thường, tên thường gọi là Cún Xưởng, 20 tuổi, trú tại Yên Thọ, Đông Triều về hành vi không tố giác tội phạm.

Nguyễn Văn Thường còn khai nhận gây ra vụ cố ý gây thương tích vào ngày 8/4/2008. Thường dùng kiếm chém gây thương tích cho anh Trần Khắc Khuê xảy ra tại thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều. Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng do Hoàng Văn Lừng (27 tuổi, trú tại phường Ninh Dương, TP Móng Cái cầm đầu về tội danh cưỡng đoạt tài sản.

Bổ sung chế tài mới

Cùng với việc điều tra các đối tượng gây án, Công an của các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an các huyện, thị thị xã, thành phố mở đợt cao điểm vận động toàn dân tham gia giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, thu hồ 1.746 khẩu súng các loại, hơn 4.000 các loại vũ khí thô sơ gồm dao, kiếm tuýp sắt và hơn 2.000kg thuốc.

Trong đó đã ngăn chặn và điều tra một số vụ giết người điển hình như Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng C14 - Bộ Công an đấu tranh làm rõ vụ án giết người xảy ra ngày 30/5 tại thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 5 đối tượng gồm Nguyễn Tiến Chung, 48 tuổi; Nguyễn Tiến Phương và Bùi Hải Bài, đều 52 tuổi; Nhâm Đức Thông, 51 tuổi; Phạm Văn Kiên, 57 tuổi đều trú tại TP Móng Cái), ra quyết định truy nã 4 đối tượng. Hiện tại lực lượng Công an đang phối hợp với Công an Đông Hưng (Trung Quốc) truy tìm xác 2 nạn nhân Lê Văn Điệp và Nguyễn Minh Chí (tức Sỹ) đã bị các đối tượng giết và đưa sang Đông Hưng giấu xác.

Nghị định 47/CP của Chính phủ quy định vũ khí gồm có vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn, vũ khí thô sơ nhưng trong Bộ luật Hình sự năm 1999 chỉ quy định và áp dụng chế tài xử lý hình sự với các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ quy định tại điều 230, 233, 234.

Theo quy định này thì trong các vụ án đối tượng tàng trữ, sử dụng súng bắn đạn hoa cải, đạn ghém, súng tự chế, súng săn gây án thì không thể xử lý được về tội danh tàng trữ, sử dụng trái phép như áp dụng với vũ khí thô sơ và vũ khí quân dụng.

Cần phải kiến nghị bổ sung chế tài xử lý dẫn đến tình trạng các đối tượng hình sự lợi dụng để chế tạo, tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép các loại súng săn, súng bắn đạn hoa cải làm phương tiện gây án góp phần dẹp nạn sử dụng loại súng này gây mất ANTT.

Theo Xuân Mai



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.