Cậu ruột tìm thấy thi thể cháu 3 tuổi sau 6 ngày mất tích

Anh Hồ Von, cậu ruột đã tìm thấy thi thể cháu Hồ Quang Huyền, 3 tuổi, trú tại bản Khe Rôông bị trôi dạt nằm bên vách đá ven bờ suối.

Anh Hồ Von, cậu ruột đã tìm thấy thi thể cháu Hồ Quang Huyền, 3 tuổi, trú tại bản Khe Rôông bị trôi dạt nằm bên vách đá ven bờ suối.

>> Bé trai 3 tuổi mất tích bí ẩn sau khi bà ngoại ra ngoài 30 phút

Vào lúc 7h ngày 16/1, anh Hồ Von (18 tuổi, ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đi bủa lưới đã tình cờ phát hiện thi thể cháu Hồ Quang Huyền (3 tuổi, trú tại bản Khe Rôông) bị trôi dạt nằm bên vách đá ven bờ suối. Anh Hồ Vôn là cậu ruột của cháu Huyền.

Cậu ruột tìm thấy thi thể cháu 3 tuổi sau 6 ngày mất tích - Ảnh 1.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể bé trai 3 tuổi.

Nhận được tin báo, người dân cùng chính quyền địa phương đến hiện trường đưa thi thể cháu về mai táng theo tập tục.

Nguyên nhân cháu bé tử vong là do đuối nước, gia đình cháu không yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.

Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cùng các ban nghành, đoàn thể đến nhà hỗ trợ, động viên gia đình cháu Huyền sớm vượt qua nỗi đau.

Như VOV đã đưa tin, vào ngày 10/1, mẹ cháu Huyền là chị Hồ Thị Đăng gửi con nhà bà ngoại ở bản Rôông, xã Trọng Hóa tranh thủ đi làm nương rẫy.

Ở nhà, bà ngoại Hồ Thị Khăm để cháu chơi một mình, khoảng 30 phút sau, bà Khăm quay trở lại nhà thì tá hỏa vì không thấy cháu mình ở đâu.

Theo VOV


chết đuối

mất tích

thi thể


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.