Chồng "bạo hành" con trai 1 tuổi để dằn mặt cô vợ ăn chơi?

Vì quá giận vợ nên tôi đã tạo ra những hình ảnh đó để gửi cho vợ, dọa cô ta. Nhưng dù thế, cô ta vẫn không hề lo lắng...

Vụ việc bé trai Campuchia bị bạo hành dã man đang nóng trên khắp các mặt báo. Nhiều người xem clip ghi lại vụ việc đã đau đớn, bức xúc đến sôi máu bởi hành vi bệnh hoạn, vô nhân tính của kẻ tội đồ.

Trong năm 2016, dư luận cũng đã chứng kiến không ít vụ việc đau lòng tương tự giáng lên các em nhỏ non nớt đang tuổi ăn tuổi chơi, tuổi cần được yêu thương chăm sóc. Điều đáng nói là trong số đó có cả những người làm cha làm mẹ, làm cô giáo... mà lại có thể tự tay nhẫn tâm hành hạ chính con em mình gây phẫn nộ khắp cộng đồng mạng.

Chồng bạo hành dã man con trai 1 tuổi để “dằn mặt” cô vợ ăn chơi?

Tháng 8/2016, mạng xã hội xôn xao về hình ảnh và nội dung rằng người cha bạo hành con trai đang bò dưới đất cùng những tin nhắn đe dọa bỏ đói con gửi đến vợ cũ khiến nhiều người phẫn nộ truy lùng danh tính của người chồng và muốn pháp luật can thiệp để xử lý.


Được biết, hình ảnh này ban đầu do chính người vợ, người mẹ trong câu chuyện đăng lên Facebook cá nhân. Tuy nhiên, sau đó người mẹ này đã lên tiếng đính chính: "Mình và chồng cãi nhau. Anh ấy chụp những tấm hình như vậy để mình thấy xót mà về thôi. Lúc đầu mình cũng hiểu lầm nên đăng lên. Hiểu được sự việc nên mình xóa bài nhưng cộng đồng facebook đồn thổi nhanh quá. Chỉ là hiểu lầm. Mong mọi người xóa bài giúp mình.... Mình biết tính chồng mình, anh ấy chỉ hù mình thôi chứ còn thương con lắm".

Bên cạnh đó, bố cháu bé cũng lên tiếng tố cáo lại vợ: “Do vợ tôi quá lăng nhăng, sinh 3 đứa con trai nhưng không nuôi đứa nào mà suốt ngày nhậu nhẹt, chơi bời không chịu làm lụng gì cả... Vì quá giận vợ nên tôi đã tạo ra những hình ảnh đó để gửi cho vợ, dọa cô ta. Nhưng dù thế, cô ta vẫn không hề lo lắng”.

Mẹ và bố cháu bé

Tuy nhiên cho dù chỉ là “dàn dựng” để dằn mặt vợ thì hành động này cũng thật đáng trách và khó chấp nhận được. Cư dân mạng khá bức xúc cho hành động nông nổi của cả bố và mẹ cháu bé.

Bé 2 tuổi bị hành hạ bằng roi chích điện, lạm dụng tình dục...

Vụ việc rúng động này xảy ra với 1 cháu bé ở Campuchia nhưng liên quan trực tiếp tới 1 công dân VN.

Theo đó vào những ngày đầu tháng 12, trên mạng xã hội lan truyền chóng mặt những clip ghi lại cảnh bé trai 2 tuổi trần chuồng bị hành hạ dã man bằng nhiều hành động vô nhân tính, thậm chí bệnh hoạn.



Bất cứ ai khi xem những đoạn clip trên cũng đều khó cầm lòng bởi tiếng khóc la, gào thét đến thảm thiết của đứa trẻ, thậm chí nhiều người không đủ can đảm xem hết các diễn biến bên trong đoạn clip.

Hiện nghi phạm thực hiện hành vi tàn nhẫn này đã bị công an Việt Nam bắt giữ và được tạm thống nhất là sẽ xử lý theo luật pháp nước ta. Tên này có rất nhiều vấn đề như sử dụng ma túy đá, đồng tính, nghiện ngập...

Dư luận vẫn đang vô cùng bức xúc và mong chờ pháp luật xử lý thật nghiêm minh kẻ tội đồ bệnh hoạn đó.

Mẹ kế hành hung bé 7 tuổi...vì 1.000 đồng

Ngày 23/3, trong giờ học, giáo viên trường tiểu học Cẩm An, huyện Gò Dầu thấy bé N.T.K.A. (7 tuổi, học sinh lớp 2) gục trên bàn nên đưa lên phòng y tế để chăm sóc.

Mọi người phát hiện trên người cháu chi chít vết thương và lằn roi dọc ngang bầm tím. Nhiều vết trước bụng đã thâm đen, vết ở lưng bầm tím. Đùi của bé có nhiều vết móng tay.

Khoi to me ke hanh hung be 7 tuoi...vi 1.000 dong
Các vết bầm tím chi chít trên người bé A

K.A kể rằng nguyên nhân bị mẹ kế đánh thâm tím người là do đã làm mất 1.000 đồng vào ngày hôm trước. Và việc bị đánh không chỉ một lần này mà còn có nhiều lần trước đó. Bà Trương Thị Thúy Ái (mẹ kế bé A.) cũng đã thừa nhận đã nhiều lần dùng cây và tay đánh đập bé A....

Sau vụ việc, bé K.A. đã được bà nội và cô ruột đón về chăm sóc. Người mẹ kế đã bị công an khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, do bà này đang nuôi con nhỏ 6 tháng tuổi nên được gia đình bảo lãnh tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú ...

Cô giáo mầm non bạo hành trẻ trong giờ ngủ trưa gây sốc

Vào tháng 3/2016, trên các diễn đàn mạng xã hội đã lan truyền một đoạn video clip dài 10 phút, ghi lại cảnh một cô giáo mang bầu có 1 loạt hành động bạo hành trẻ mầm non trong giờ ngủ trưa gây sốc dư luận: Thấy có một cháu bé nằm không đúng vị trí, cô giáo này bất ngờ cầm tay phải của cháu bé xách bổng lên, rồi mang sang chỗ hai cháu bé khác đang ngủ, quăng rất mạnh vào đấy. Ném cặp và gối ôm vào mặt, vào người cháu bé đang ngủ...



Sự việc xảy ra ở trường mầm non tư thục Ngôi Sao Xanh, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh. Cô giáo này có bằng Cao đẳng sư phạm mầm non và đã dạy ở trường 6 tháng.

Ngay sau khi phát hiện được sự việc qua đoạn video clip, ngay cả chính lãnh đạo của nhà trường cũng cảm thấy rất sốc, không thể chấp nhận được cho hành động này, nên đã yêu cầu cô Tr làm bản tường trình, rồi buộc thôi việc lập tức.

Bé 3 tuổi bị cô giáo bạo hành, nhồi thức ăn vào miệng

Phát hiện con trai có nhiều biểu hiện bất thường, phụ huynh cháu Đoàn Gia K. (SN 16/9/2013) đã để ý theo dõi và tá hỏa khi phát hiện con mình bị bạo hành tại trường mầm non tư thục Tuổi hoa ở khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Cụ thể, khi đến cửa lớp, cháu thường giãy giụa, khóc lóc. Ban đêm, cháu thường giật mình tỉnh dậy khóc thét. Ngoài ra, thi thoảng trên người cháu có vết bầm tím nhưng gia đình nghĩ do trẻ con chơi thì có va chạm nên không thắc mắc nhiều với giáo viên cho đến khi chứng kiến video con mình bị cô giáo bạo hành trong giờ ăn trưa.



Theo clip ghi lại thì trong lúc ăn cháo, bé trai do bị vãi thức ăn vừa bị cô giáo véo tai, véo đùi, tát liên tiếp vào người khiến bé sợ hãi. Sau đó, chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, bát cháo trên tay được cô giáo này “nhồi” liên tục vào miệng cháu.

Sau này cô Vân A. (người đánh cháu bé) giải thích rằng chiều 15/6, khi cho ăn cháu trớ phun hết lên người nên bức xúc và có hành động tát học sinh chứ không có véo đùi hay đánh thêm bất cứ đâu. Tuy nhiên hành động đó cũng không chấp nhận được và cô giáo này sau đó cũng đã bị buộc thôi việc.

Một số vụ bạo hành trẻ rúng động khác ở nước ngoài năm 2016:

Dằn mặt vợ, bố hành hạ con đẻ dã man trong nhà tắm



Vụ việc xảy ra ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Chỉ vì mẹ cháu bé bỏ nhà đi, bạn trai cô này muốn ép cô quay về nên đã hành hạ con của hai người bằng cách lấy bao ni lông trùm kín đầu gây nghẹt thở hay đổ nước lạnh lên người cậu bé trong nhà tắm. Bé trai không mặc đồ cố gắng bò thoát thân liền bị bố kéo ngược vào và đạp thẳng lên tay không cho vẫy vùng.

Bé trai 2 tuổi bị mẹ đánh đập dã man rồi quay clip để... trả thù chồng



Chỉ vì chồng dọn ra ngoài sống và đòi ly hôn, một người mẹ ở Nga đã la hét và đánh đập con không thương tiếc khiến cháu bé 2 tuổi dùng tay che khuôn mặt, co rúm người lại và bật khóc nức nở. Người mẹ này bị cáo buộc quay clip này ngay tại nhà mình trước khi gửi đến người bố đứa trẻ với mục đích trả thù, tống tiền chồng cũ.

>> Xót xa bé gái xinh xắn bị bạo bệnh hành hạ, mù mắt… chỉ sau một cơn sốt


Tintuconline tổng hợp

bạo hành trẻ em

hành hạ trẻ em


Người phụ nữ bị nam thanh niên đâm gục trên đường
Khi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.