"Chưa thể kết luận siêu âm sai khiến bé gái mất cơ hội sống"

Thạc sĩ bác sĩ Hà Tố Nguyên, Trưởng Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) cho rằng, trong trường hợp thai nhi bị kích sinh non để bỏ do chẩn đoán dị tật thì chưa thể vội kết luận kết quả siêu âm thai là sai.

Thạc sĩ - bác sĩ HàTố Nguyên, Trưởng Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) cho rằng,trong trường hợp thai nhi bị kích sinh non để bỏ do chẩn đoán dị tật thì chưathể vội kết luận kết quả siêu âm thai là sai.

Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyên khẳng định: “Bé sinh ra với cơ thể lành lặn trong khisiêu âm dị tật, là chuyện thường bởi bên cạnh những dị tật có thể nhìn thấytrong siêu âm, thai nhi còn có thể mắc những tật ở bên trong như não, tim khôngthể nhìn thấy”.

Bà Nguyên chobiết, theo quy định của ngành y, với những dị tật không thể điều trị triệt đểsau khi bé chào đời, bác sĩ có thể tư vấn cho sản phụ bỏ thai. "Đây là việc làmđúng vì bé chào đời cũng không thể sống hoặc sống bình thường như bao trẻ khác",bác sĩ này nói.

Cũng theo bàNguyên, ở những trường hợp bắt buộc phải bỏ thai, sau khi giải thích rõ và giađình đồng ý, bệnh viện sẽ dùng phương pháp hủy thai (làm cho thai nhi chết)trước khi đưa ra ngoài.

Về trường hợp tạiGia Lai, các bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện phụ sản TừDũ, Hùng Vương và Bệnh viện ĐH Y dược TP HCM đều cho rằng, cần phải tìm hiểu rõvụ việc trước khi cho rằng kết quả siêu âm sai.

“Điều này rất đơngiản, chỉ cần sản phụ trình kết quả siêu âm xem thai nhi được chẩn đoán mắc dịtật gì là có thể biết. Nhiều bé bị dị tật bên trong, khi sinh ra vẫn sống vàtrường hợp này có thể như vậy. Nhưng bé sống mà không thể phát triển tốt như mộtđứa trẻ bình thường thì càng khổ cho gia đình”, một bác sĩ nói.

"Chưa thể kết luận siêu âm sai khiến bé gái mất cơ hội sống"
Bé gái sơ sinh được cứu đưa vào bệnh viện điều trị nhưng đã muộn. Ảnh: Thanh Luận.

Theo bácsĩ Lê Thanh Minh, Trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai,việc siêu âm hình thái thai nhi bắt đầukhi em bé được 12-13 tuần. Đây là thời điểm kiểm tra độmờ da gáy của thai nhi, em bé có xương sống mũi hay không. Lần siêu âmthứ 2 nên thực hiện vào khoảng thai 22-23 tuần, lúc này kết quả siêu âmcó thể cho biết những dị tật bẩm sinh của bé nếu có.

Tuy nhiên, bác sĩMinh cho rằng không thể chỉ dựa vào kết quả siêu âm để chẩn đoán thai nhi bị dịtật bẩm sinh được. Lý do là có dị tật kết quả siêu âm thấy rõ, nhưng cũng cónhững dị tật kỹ thuật siêu âm không thể nhìn thấy được mà phải dựa vào một sốxét nghiệm khác.

“Theo tôi, mỗi bácsĩ khoa sản khi nhận được kết quả siêu âm hình thái dị tật hay siêu âm thai nhichưa rõ ràng thì phải hội ý lại với đội ngũ siêu âm, đồng thời thực hiện một sốxét nghiệm khác, thậm chí chuyển đến các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM để xácđịnh chẩn đoán chính xác nhằm tránh hậu quả đáng tiếc cho thai nhi lẫn sản phụ",ông Minh nói.

Cũng theo ôngMinh, ngoài siêu âm, việc phá thai tại các cơ sở y tế tư nhân tiềm ẩn nhiều nguycơ cho sản phụ, vì trình độ y, bác sĩ và phương tiện nơi đây còn hạn chế nêndiễn biến khó lường.

Bác sĩ Mai XuânHải, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết, hôm nay Thanh tra Sở Y tế tỉnh đã xuống nhà sản phụ ở huyện Chư Sê để tìm hiểu rõ hơn vềvụ việc. Hiện gia đình sản phụ vẫn chưa cung cấp đầy đủ hồ sơkhám, siêu âm thai, cũng chưa rõ thai nhi được chẩn đoán dị tật như thế nào.

Tuy nhiên, Sở Y tếGia Lai đã quyết định lập tức tiến hành công tác thanh kiểm tra các phòng siêuâm tư nhân, sau vụ việc. “Việc thắt chặt quản lý các dịch vụ siêu âm tư nhânđang hoạt động trên địa bàn nhằm đảm bảo kết quả siêu âm thai nhi chính xác hơn,hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro cho bệnh nhân”, bác sĩ Hải nói.

"Chưa thể kết luận siêu âm sai khiến bé gái mất cơ hội sống"
Các cơ sở siêu âm tại Gia Lai sẽ bị kiểm tra chất lượng hoạt động. Ảnh: Thanh Luận

Ngày 13/5,sản phụ mang thai 7 tháng tuổi đến một phòng khám tư ở thị trấn Chư Sêyêu cầu được bỏ em bé. Lý do là trước đó chị siêu âm tại bệnh viện tỉnhvà một bệnh viện ở TP HCM đều cho kết quả thai dị tật và được bác sĩkhuyên nên bỏ thai.

Bé gái được kíchsinh sớm, vừa chào đời đã được gia đình và bác sĩ cho vào túi nilon để mang ranghĩa địa chôn cất mà không kiểm tra kỹ. Đến khi sắp chôn, người nhà mới pháthiện bé còn sống, diện mạo hoàn toàn bình thường không thấy dị tật nên đưa vàoBệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Tuy nhiên do không được chăm sóc sơ sinhđúng cách nên bé đã tử vong ngay trong ngày.

Theo VNE



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.