Chung cư náo loạn vì đàn ong bị phá vỡ tổ giữa đêm

Đang lúc nửa đêm, hàng nghìn con ong đã tràn vào nhiều căn hộ trong chung cư 8X Plus trên đường Trường Chinh khiến người dân nơi đây hốt hoảng

Đang lúc nửa đêm, hàng nghìn con ong đã tràn vào nhiều căn hộ trong chung cư 8X Plus trên đường Trường Chinh (phường Tân Thới Nhất, quận 12, TPHCM) khiến người dân nơi đây hốt hoảng, tìm đủ mọi cách đối phó.

Đàn ong bị phá vỡ tổ giữa đêm ồ ạt bay vào nhiều căn hộ chung cư khiến người dân hốt hoảng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h30 đêm 17/4, khi một nhóm người tìm cách bắt tổ ong nằm trên ngọn cây phượng (tại góc bệnh viện Đa khoa Tâm Trí giáp với khuôn viên chung cư 8X Plus). Sau khi tổ ong bị chọc rơi xuống dưới, hàng nghìn con ong vỡ tổ ồ ạt bay vào nhiều căn hộ.

"Ban đầu tôi thấy xuất hiện 1 - 2 con ong, nhưng sau đó thì rất nhiều ong bay đến bu kín bóng đèn ngoài ban công rồi tràn vào nhà. Sợ các con bị ong đốt nên tôi phải tắt hết bóng đèn, dùng bình xịt muỗi để xua đuổi ong ra ngoài. Cả nhà phải dồn vào một phòng rồi đóng cửa kín vì ong bay loạn xạ khắp nhà", chị Thuận (ngụ tại chung cư 8X Plus) kể lại.


Một phần tổ ong còn sót lại trên cây phượng.

Một phần tổ ong còn sót lại trên cây phượng.

Theo người dân tại chung cư này, tổ ong có từ lâu và nằm trên ngọn cây phượng ở độ cao hơn 20m, có đường kính khoảng 1m. Thường ngày ong rất ít khi xuất hiện nên không gây ảnh hưởng đến cư dân nơi đây.

Đến rạng sáng nay 18/4, một số hộ dân vẫn đang nỗ lực xua đuổi ong ra khỏi nhà. Rất may đàn ong vỡ tổ chưa tấn công cư dân nơi đây.

Việc đàn ong tấn công gây thương vong đã từng xảy ra tại Bình Dương khiến dư luận hoang mang. Cụ thể, chiều 7/2, ông Lê Hồng C. (65 tuổi, quê Đồng Nai) đi qua khu vườn cao su thuộc khu phố 4 (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một) thì bất ngờ bị đàn ong làm tổ trên một cây cao su cao khoảng 9m tấn công. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, mọi người chạy đến thì phát hiện ông C. bị hàng trăm con ong bu kín người. Một số người dùng bình xịt muỗi xua đuổi nhưng cũng bị đàn ong tấn công.

Khi đàn ong bay đi thì ông C. đã gục tại chỗ và tử vong sau đó. Khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng xác định, ông C. bị hơn 100 vết ong đốt ở khắp cơ thể.

Một phần tổ ong còn lại trên ngọn cây phượng nằm sát với chung cư 8X Plus.

Một phần tổ ong còn lại trên ngọn cây phượng nằm sát với chung cư 8X Plus.

Trước đó vào năm 2013 tại Bình Dương, cụ ông Trần Phi H. (72 tuổi, ngụ ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) cũng bị đàn ông dữ tấn công gây tử vong, 6 người khác lao vào cứu ông H. cũng bị ong đốt gây thương tích nặng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo Trung Kiên (Dân Trí)


chung cư

cư dân

ong đốt

tổ ong


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.