Chuyện hậu trường của gã thợ chụp ảnh lầu xanh

Không cần studio hay máy ảnh chuyên nghiệp, với chiếc điện thoại Iphone 4S, Quân trở thành "nhiếp ảnh gia" biến gái mại dâm từ vịt hóa thiên nga.

Không cần studio hay máy ảnh chuyên nghiệp, với chiếc điện thoại Iphone 4S, Quân trở thành "nhiếp ảnh gia" biến gái mại dâm từ vịt hóa thiên nga.

 Kỹ nghệ chụp gái "chân dài"

Sau khi trang web sex "gaichoi" bị đánh sập, tình hình mại dâm trên mạng vẫn khá nhộn nhịp. Dân chơi rỉ tai nhau chuyển sang một trang web khác có tên "lauxanh". Đây là một trang web có server đặt ở nước ngoài, được mở trước cả "gaichoi". Trang web này hoạt động đã lâu nhưng từ khi "gaichoi" bị đánh sập thì lượng người đăng nhập vào "lauxanh" tăng vọt, nhất là vào thời điểm từ 12h đến nửa đêm. Thông tin "quảng cáo" của gái bán dâm cũng không ngừng tăng.

Trong những dòng "quảng cáo" trên, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đặc biệt chú ý tới một nhân vật được lấy làm pass của gái mại dâm: "bạn anh Nam". Pass này được sử dụng cho rất nhiều gái mại dâm, nhất là số đăng thông tin hoạt động trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. 

Tiếp tục khai thác thông tin từ những cô gái hoạt động mại dâm, họ cho biết thời gian gần đây có một thợ ảnh tên Nam chuyên nhận chụp ảnh đăng tin cho gái trên "lauxanh". Địa điểm chụp ảnh được bố trí ngay tại các khách sạn nhưng không cố định một chỗ mà thay đổi liên tục, gái mại dâm không thể biết trước.

Những hình ảnh gái mại dâm được Quân đưa lên web "lauxanh".

Xác định thợ chụp ảnh này với người đăng tin quảng cáo cho gái mại dâm là một, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm tập trung điều tra. Sau nhiều ngày theo dõi hành tung của thợ ảnh Nam, các trinh sát đã làm rõ anh ta tên thật là Nghiêm Xuân Quân (26 tuổi) ở ngõ 184 đê Trần Khát Chân, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng.

Đêm 22 rạng sáng 23/10, khi Quân vừa thực hiện một hợp đồng chụp ảnh cho gái mại dâm tại khách sạn X, quận Hai Bà Trưng thì bị các trinh sát kiểm tra, bắt giữ. Những bằng chứng ảnh lưu giữ trong chiếc iPhone 4S đã tố cáo toàn bộ hoạt động của thợ ảnh "lauxanh".

Nếu như Nguyễn Huy Việt, thợ ảnh kiêm admin của web sex "gaichoi" mà Phòng CSHS Công an Hà Nội vừa bắt giữ hồi đầu tháng 10 đầu tư khá nhiều vào đồ nghề chụp ảnh thì Nghiêm Xuân Quân khai nhận anh ta chỉ dùng chiếc iPhone 4S có camera 8 megapixel.  Cũng không sử dụng công nghệ photoshop, Quân chỉ điều chỉnh góc chụp, ánh sáng để có những bức ảnh đẹp, khiến các cô gái bán dâm trở nên "long lanh" hơn.

Ví như các cô gái chân ngắn, Quân đặt camera chụp hắt từ dưới chân lên người giúp đôi chân dài miên man chẳng khác nào người mẫu. Cô nào ngực lép muốn có một bộ ngực đầy đặn, Quân yêu cầu họ chụp ở tư thế nằm nghiêng, dùng tay đẩy hết cỡ. Cô nào nước da ngăm đen được Quân bố trí đứng dưới đèn để có làn da mịn màng, trắng tự nhiên. Cô nào bụng mỡ chảy xệ, muốn có vòng 2 thon gọn buộc phải nín thở, thót bụng liên tục trong suốt quá trình Quân chụp ảnh.

Quân khai nhận chụp ảnh nhiều sẽ có kinh nghiệm để lấy những góc đẹp nhất. Khách hàng sau nhiều vố bị ảnh photoshop cũng tinh lắm, ảnh nào sử dụng công nghệ số là họ nhận ra ngay. Còn có trò gái xấu như ma nhưng lại ghép vào thân hình của người mẫu để câu khách. Do đó những cô nào chụp ảnh chưa chỉnh sửa sẽ hút khách hơn vì "hàng thật". Cô nào xấu quá không thể có góc ảnh đẹp thì Quân từ chối.

Đang từ chỗ không có việc làm, suốt ngày chỉ lông bông ngồi quán net chơi điện tử, bỗng chốc Quân hái ra tiền từ "nghề" chụp ảnh cho gái này. Tiền công chụp ảnh mà gái mại dâm phải trả từ 1-1,5 triệu đồng/lần chụp. Ngoài ra, phí đăng bài, ảnh quảng cáo trên trang web "lauxanh" được tính theo "giá trị" của từng cô. Ví dụ cô gái bán dâm lấy giá 500.000 đồng/lượt sẽ phải trả 500.000 đồng/ngày cho Quân để được duy trì thông tin quảng cáo trên mạng. Nếu không nộp đủ, Quân sẽ rút thông tin xuống thì ế khách.

Hằng ngày, Quân trực tiếp đi thu tiền phí đăng thông tin của gái bán dâm. Quân còn tổ chức đàn em theo dõi hoạt động của từng cô để nắm được lượng khách hằng ngày đề phòng trường hợp có gái mại dâm nói dối không có khách nhằm bớt tiền quảng cáo. Theo quy định của chủ web sex "lauxanh", trong vòng 15 ngày nếu không đăng ảnh cho một bài thì sẽ bị khóa bài trước. Do đó cứ sau 15 ngày, gái mại dâm nào muốn tiếp tục quảng cáo lại phải nhờ Quân đến chụp ảnh lại.

Thu nhập hàng triệu đồng mỗi ngày dễ như bỡn, Quân khai còn được gái mại dâm chiêu đãi miễn phí. Cô nào cũng ra sức chiều chuộng anh ta để lấy lòng, nhờ Quân chụp ảnh thật đẹp kèm theo những dòng quảng cáo mùi mẫn nhất, hút khách nhất. Tuy không photoshop nhưng đôi khi Quân cũng bị khách hàng đăng những dòng comment chê "hàng" không đạt chất lượng như quảng cáo. Để định giá lại "hàng", Quân tổ chức cho bạn bè cùng anh ta đi "thẩm định". 

Quân khai "nghề" chụp ảnh cho gái mại dâm đến với anh ta khá tình cờ. Trong một lần ngồi quán net chơi game, anh ta được một cô gái nhờ post ảnh khỏa thân của mình lên mạng. Tuy nhiên là ảnh "tự sướng" nên các góc ảnh không được đẹp. Nghe Quân phân tích về ảnh, cô này nhờ anh ta chụp lại bộ ảnh nude cho mình. Lúc đầu, Quân chỉ lấy tiền công bằng thẻ game hoặc thẻ điện thoại. Nhưng khi số gái mại dâm nhờ chụp ảnh ngày càng nhiều, Quân nghĩ tới việc thu tiền. Theo khai nhận của Quân thì việc trở thành quản lý trên web "lauxanh" không khó. Chỉ cần viết bài, được đủ 20 comment trở lên là có quyền post ảnh, lập topic.

Sau khi “thợ ảnh” Trần Quốc Việt của web "gaichoi" bị bắt, Quân cảnh giác cao độ. Trên mạng, anh ta lấy tên là Trần Hạo Nam, một nhân vật trong phim xã hội đen của Hongkong,  đồng thời chỉ post ảnh tại các quán net công cộng. Anh ta nghĩ rằng với cái tên giả này, công an sẽ không mò ra, hoặc sẽ lầm tưởng người post ảnh ở nước ngoài. Mỗi lần chụp ảnh xong, Quân ra ngay quán net post ảnh và xóa lưu giữ trong máy để xóa dấu vết, đồng thời giấu cô vợ mới sinh con được 2 tháng.

Gái mại dâm tân trang

Bị bắt giữ cùng Nghiêm Xuân Quân là Trần Thị Phương (23 tuổi) quê Mỹ Đức, Hà Nội. Sau gần một tuần bị tạm giữ hình sự, Phương vẫn đi cà nhắc với một bên chân đau. Cô ta khai đó là hệ quả của việc làm đẹp, hút mỡ đùi để bơm căng má theo phương pháp bơm mỡ tự thân, giống như phương pháp mà nạn nhân tại Thẩm mỹ viện Cát Tường đã thực hiện nâng ngực. Hôm mới bị bắt, cô ta còn nguyên hai miếng băng dính ở hai bên má. Phương là một trong những gái bán dâm đã nhờ đến "tay máy" của thợ ảnh nghiệp dư Nghiêm Xuân Quân chụp những bức hình khỏa thân câu khách trên trang web sex "lauxanh".

Nước da trắng trẻo, đôi mắt xếch liếc, người nhỏ nhắn, dưới tay máy của Nghiêm Xuân Quân, Phương trở thành hotgirl và được thợ ảnh rao giá 800.000 đồng/lượt bán dâm. Học hết lớp 9 thì bỏ học ra Hà Đông làm việc tại một tiệm cắt tóc gội đầu, cũng như bao cô gái mại dâm khác, Phương đổ cho hoàn cảnh gia đình khó khăn đã xô đẩy cô ta đến cái nghề nhơ nhớp này. Nhưng rồi kể cả khi kiếm được tiền, Phương vẫn không dừng lại mà tiếp tục trượt dài…

Sau vài năm hành nghề, Phương đã có đủ sự từng trải của một gái bán dâm lọc lõi. Thi thoảng, cô ta lại cùng một nhóm gái tổ chức sang Singapore "du lịch bán dâm". Có được lưng vốn, Phương quay sang cải tạo, trùng tu nhan sắc. Cô ta quyết định bơm căng má để có vẻ đẹp trẻ trung như một hotgirl.

Sau khi được Quân chụp ảnh khỏa thân quảng cáo trên "lauxanh", lượng khách gọi Phương đông hẳn. Một mình phục vụ không hết, cô ta kiêm luôn dịch vụ môi giới. Mỗi lần có khách "tập thể", cô ta gọi thêm gái bán dâm có mức giá thấp nhưng vẫn thu tiền của khách theo giá 800.000 đồng/lượt để ăn chênh lệch tiền công môi giới.

Đêm 22/10, có nhóm khách 3 người điện thoại cho Phương "đặt hàng". Dù vừa mới làm đẹp về, các vết băng bó phẫu thuật chưa tháo băng nhưng Phương vẫn tranh thủ hành nghề và môi giới thêm 2 gái mại dâm khác. Hiện, Phương đã bị Công an quận Hai Bà Trưng khởi tố bị can, tạm giam về tội "môi giới mại dâm"
 
Theo An Ninh Thế Giới


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.