Công dân thứ 90 triệu của VN là một bé gái

Công dân thứ 90 triệu của Việt Nam là một bé gái nặng 3,2kg, sinh vào lúc 2h45 tại bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Công dân thứ 90 triệu của Việt Nam là một bé gái nặng 3,2kg, sinh vào lúc 2h45 tại bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Cháu bé tên Nguyễn Thị Thùy Dung.

Cháu Dung ra đời bằng phương pháp sinh thường, là con gái thứ 2 của gia đình chị Lê Thị Duyên (27 tuổi) và anh Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi) ở thôn Hoàng Xá, xã Nam Chính, huyện Sách, tỉnh Hải Dương).

công dân 90 triệu; Phụ sản TW

Cháu Dung trong vòng tay mẹ

Con gái đầu của anh Dũng, chị Duyên hiện đang học lớp 1.

Anh Dũng cho biết: “Chúng tôi rất xúc động và không nghĩ con mình lại được chọn là công dân thứ 90 triệu”.

Được biết, từ 1h đến 5h sáng 1/11/2013, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương có 10 bé chào đời và bé Dung được chọn ngẫu nhiên là công dân thứ 90 triệu.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm và chúc mừng công dân thứ 90 triệu của Việt Nam.

công dân 90 triệu; Phụ sản TW

công dân 90 triệu; Phụ sản TW 

Chân dung công dân thứ 90 triệu của Việt Nam

Bà Doan cho biết: “Cháu Dung ra đời mang lại niềm vui cho chúng ta. Tôi cảm ơn các y bác sĩ đã tận tụy chăm sóc cho mẹ khỏe, con khỏe”.

Phó Chủ tịch nước cũng tặng BV Phụ sản Trung ương một bức tranh có lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền”.

Ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, sự kiện chào đón công dân thứ 90 triệu mở ra cơ hội mới, thách thức mới về chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục, nuôi dưỡng để các cháu phát triển về thể lực, trí tuệ.

Việt Nam cần tận dụng được cơ cấu dân số vàng này để phát triển kinh tế.

Với quy mô dân số 90 triệu, Việt Nam là 1 trong 14 nước đông dân nhất thế giới và đứng thứ 3 Đông Nam Á.

công dân 90 triệu; Phụ sản TW

Gia đình anh Dũng, chị Duyên hạnh phúc vì con gái thứ 2 của mình là công dân thứ 90 triệu của Việt Nam

Để nâng cao chất lượng dân số, ngành y tế, Tổng cục dân số đã triển khai nhiều hoạt động về chăm sóc phụ nữ mang thai, giúp các cháu bé ra đời được khỏe mạnh.

Hiện ngành y tế còn đang tập trung và kiểm tra tốt khâu chẩn đoán trước sinh, điều trị thai nhi bị bệnh để giảm thai nhi tật nguyền, tạo con người khỏe mạnh.

“Tôi tin tưởng với đà phát triển của khoa học và trách nhiệm của ngành y tế, chất lượng dân số càng cải thiện, người Việt Nam ngày càng khỏe mạnh, cao lớn hơn nhiều so với trước đây”, ông Tiến nói.

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.