Cứa cổ đồng nghiệp vì mâu thuẫn tình ái

Vụ án xảy ra ngày 86, tại trạm tiếp sóng khu vực miền Đông Nam Bộ thuộc Đài truyền hình Việt Nam (phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Mâu thuẫn khicùng yêu một cô gái, nam kỹ thuật viên truyền hình 22 tuổi đã dùng dao cứacổ đồng nghiệp.

Vụ án xảy rangày 8/6, tại trạm tiếp sóng khu vực miền Đông Nam Bộ thuộc Đài truyền hìnhViệt Nam (phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Thông tin banđầu, vì có mâu thuẫn tình cảm khi cả hai cùng yêu một cô gái, kỹ thuật viênPhạm Thành Tài (22 tuổi) đã dùng dao cứa cổ Nguyễn Thái Sơn (24 tuổi).

Ngay sau khithấy anh Sơn bất tỉnh, Tài kéo nạn nhân đi một đoạn khoảng 50m. Sau đó, namkỹ thuật viên này dùng dây điện (bộ sạc pin máy tính xách tay) treo vàothành cầu thang để treo cổ tự tử. Tuy nhiên do dây điện bị đứt nên Tài bị téxuống đất bất tỉnh. Lực lượng bảo vệ đã đưa hai người đi cấp cứu.

Thượng tá TrầnVăn Chính, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45),Công an tỉnh Bình Dương cho biết hiện Tài đã tỉnh. Cơ quan công an đã ralệnh bắt khẩn cấp đối với Tài để phục vụ công tác điều tra. Về phần Sơn, nhờcấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

TheoNguyệt Triều - Xuân Thùy

Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.