Cúm gia cầm xuất hiện tại Quảng Ninh và Bắc Kạn

Cụ thể, tại tỉnh Bắc Kạn từ ngày 193 đến ngày 642010, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 16 hộ chăn nuôi tại thôn Nà Tào, xã Như Cổ, huyện Lương Phú. Tổng số gia cầm bị chết và tiêu hủy tại các hộ gia đình trên là 318 con.

Ngày 8/4, Cục Thú y cho biếtđã xuất hiện dịch cúm gia cầm tại 2 tỉnh Bắc Kạn và Quảng Ninh, còn tại tỉnhThái Bình xuất hiện dịch tai xanh trên lợn.

Cụ thể, tại tỉnh Bắc Kạn từ ngày19/3 đến ngày 6/4/2010, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 16 hộ chăn nuôi tại thônNà Tào, xã Như Cổ, huyện Lương Phú. Tổng số gia cầm bị chết và tiêu hủy tại cáchộ gia đình trên là 318 con.

Tại Quảng Ninh, ngày 29/3/2010,dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 4 hộ gia đình thuộc xóm 4 xã Tiền Phong của huyệnYên Hưng. Tính đến ngày 6/4/2010 tổng số gia cầm chết và tiêu huỷ của 4 hộ trênlà 1.554 con (trong đó có 1.504 vịt và 50 gà).

Về dịch tai xanh trên lợn tạiThái Bình, dịch đã xảy ra tại 3 xã là Hợp Tiến, Phú Châu và Phong Châu của huyệnĐông Hưng, làm 306 con mắc bệnh trong đó có 84 lợn nái và 222 lợn thịt. 

Theo Lê Minh
 
Cúm gia cầm xuất hiện tại Quảng Ninh và Bắc Kạn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.