Cứu nhau, 5 anh em họ cùng đuối nước

Nhóm anh em câu cá chơi đùa ở bờ sông thì một em sảy chân. Các em khác nhảy xuống cứu và cùng bị đuối nước.

Nhóm anh em câu cá chơi đùa ở bờ sông thì một em sảy chân. Các em khác nhảy xuống cứu và cùng bị đuối nước.

>> Ứa nước mắt những khoảnh khắc đau đớn trong vụ lật tàu trên sông Hàn

Vụ đuối nước tập thể xảy ra sáng 6/6 tại sông Phổ Lợi, Dương Nỗ Đông (Phú Dương, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khi 5 em nhỏ từ 7 đến 12 tuổi (3 cháu ở xã Phú Dương và 2 cháu trú thị trấn Khe sanh, Quảng Trị) câu cá ở bờ sông.

Cuu nhau, 5 anh em ho cung duoi nuoc hinh anh 1
Đoạn sông xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: Điền Quang.

Trong đó, 3 em bị chết đuối gồm Nguyễn Minh Anh Sơn (11 tuổi), Nguyễn Minh Anh Thư (9 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hằng (8 tuổi). Hai em nhỏ đươc người dân cứu sống là Nguyễn Minh Tú (12 tuổi), Nguyễn Thị Châu Anh (7 tuổi). Cả 5 em đều là cháu nội của ông Nguyễn Đức Thông (trú xóm 6, làng Dương Nỗ Đông.

Theo người dân, sáng nay, cả nhóm trẻ rủ nhau đi câu cá ở sông, trong lúc vui đùa có một cháu bị sảy chân rơi xuống sông. Sau đó, các em nhảy xuống cứu thì đuối nước theo.

Ông Nguyễn Hữu Lộc (42 tuổi), người trực tiếp cứu các cháu bé cho hay, lúc đó, ông đi ngang bến nước xóm 8 thì thấy các cháu đang ngoi ngóp. Ông bỏ xe lao xuống sông nhưng chỉ cứu được hai cháu lên bờ vì đuối sức.

Nguyễn Minh Tú (12 tuổi), cháu bé may mắn sống sót khóc kể: "Khi câu cá mấy đứa em con bị sảy chân trôi xuông sông, con nhảy xuống cứu không được và cũng bị đuối nước".

Cuu nhau, 5 anh em ho cung duoi nuoc hinh anh 2
Làng Dương Nỗ Đông (chấm đỏ) nơi xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: GoogleMaps.

Theo ông Lộc, ở địa điểm xảy ra tai nạn cách bờ 5 m và có độ sâu 4-5 m. Trên bờ có nhiều người nhưng hầu hết là phụ nữ không biết bơi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã thuê thợ lặn vớt thi thể 3 cháu bé còn lại bàn giao cho gia đình và đưa 2 cháu nhỏ sống sót đi cấp cứu.

>> Tác hại bất ngờ của 3 nguyên liệu làm đẹp “thần thánh” đang được ưa chuộng

Theo Zing



chết đuối

đuối nước

đi câu

câu cá


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.