Đại úy CSGT bị tố cưới "chui" thêm vợ thừa nhận muốn kiếm con

Đại úy N.T.H khi bị tố cưới "vợ" thứ ba trong lúc đang chung sống với người khác đã quả quyết "mọi việc để pháp luật xử lý".

Đại úy N.T.H khi bị tố cưới "vợ" thứ ba trong lúc đang chung sống với người khác đã quả quyết "mọi việc để pháp luật xử lý".

>> Đại úy CSGT chưa ly hôn vợ hai đã cưới tiếp vợ ba

Đại úy CSGT bị tố cưới "chui" thêm vợ thừa nhận muốn kiếm con
Đám cưới của anh H với chị T. (Ảnh: Zing.vn)

Đại tá Phạm Đức Châu (Trưởng phòng CSGT đường thủy, Công an tỉnh Nghệ An) thông tin trên tờ Pháp luật TP.HCM, đại úy N.T.H (TP Vinh, Nghệ An, từng công tác tại phòng CSGT đường thủy) đã thừa nhận cưới chị L.T.T (huyện Quế Phong) để kiếm con.

Ông Châu dẫn lời đại úy H cho hay, anh H và vợ cưới nhau 3 năm nhưng chưa có con. 

Trước lời tố "chưa ly hôn vợ hai đã cưới tiếp vợ ba" của chị L, anh H quả quyết: "Mọi việc cứ để pháp luật xử lý".

Theo thông tin mà chị L.T.T phản ánh thì chị và đại úy N.T.H cưới nhau hồi tháng 2/2017, lúc này chị đang mang thai con của anh H.

2 tuần sau đám cưới, chị bị một người phụ nữ xưng là vợ hiện tại của anh H đến nơi làm việc tố cáo "cướp chồng". Chị L cho hay, người phụ nữ này là vợ hai của anh H, họ cưới nhau năm 2014.

"Anh H trước đó từng ly hôn người vợ đầu tiên và giữa họ có một con chung", thông tin được chị L.T.T chia sẻ trong đơn.

Trước lùm xùm bị tố cưới "chui" thêm vợ, đại úy N.T.H đã viết đơn xin ra khỏi ngành và được xuất ngũ hồi tháng 3/2017.

(Tổng hợp)

Theo Trí Thức Trẻ

CSGT

cưới chui

kiếm con

Ly hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.