Dân Hà Nội xin để lại cây xanh, lãnh đạo xã quyết chặt để dẹp vỉa hè

Thêm một xã ở huyện Thạch Thất đã ồ ạt đốn hạ cây xanh trong khi thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội trong đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, mặc cho người dân xin giữ lại.

Thêm một xã ở huyện Thạch Thất đã ồ ạt đốn hạ cây xanh trong khi thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội trong đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, mặc cho người dân xin giữ lại.
 


Dân xin để lại cây, lãnh đạo xã quyết đốn hạ Dân xin để lại cây, lãnh đạo xã quyết đốn hạ

Ngày 25/3, nhiều người dân thôn Ngũ Sơn, xã Lại Thượng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) vẫn chưa hết xôn xao, bàn tán về việc hàng loạt cây xanh dọc đường vào thôn bị lãnh đạo xã huy động người chặt hạ trong đợt ra quân lập lại trật tự đô thị.

Anh Hoàng Trung Thành, thôn Ngũ Sơn, cho biết trước cửa nhà anh có 4 cây xanh nhưng cán bộ xã đã cho người chặt 3 cây, lãnh đạo địa phương yêu cầu anh di chuyển cây còn lại đến nơi khác.

Theo anh Thành, cây xanh trước cửa nhà anh trồng cách mép đường hơn một mét, không ảnh hưởng đến việc lưu thông của xe cộ, có những cây mới được 3 tuổi, thân bằng bắp tay cũng bị chặt hạ.

Bà Cấn Thị Liên, ở cùng thôn, cho hay trước khi xã đến dọn dẹp vỉa hè, chặt hạ cây cối, bà và nhiều người dân đã xin lãnh đạo chỉ cắt tỉa cành và để lại cây nhưng họ vẫn quyết chặt.

“Nhà tôi có 4 cây sấu tuổi thọ khoảng 20 năm, việc loại bỏ mái hiên tôi đã chấp hành đúng quy định, chỉ xin giữ lại 4 cây sấu để có bóng mát nhưng các vị lãnh đạo không đồng ý, bắt chặt hết”, bà Liên bức xúc.

Dan Ha Noi xin de lai cay xanh, lanh dao xa quyet chat de dep via he hinh anh 1

Gốc cây bị đốn hạ nằm cách mép đường hơn một mét. Ảnh: Hoàng Cư.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Doãn Lũy, Bí thư xã Lại Thượng, cho biết địa phương thực hiện kế hoạch dọn dẹp vỉa hè theo chỉ đạo của UBND huyện. "Hầu hết những cây xanh bị chặt là do người dân họ nhờ”, ông Lũy nói.

Trước đó, tại xã Cẩm Yên (huyện Thạch Thất), trong quá trình ra quân lập lại trật tự đô thị, lãnh đạo xã đã chỉ đạo chặt hạ nhiều cây xanh bên đường, trong đó có những cây không ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông. Sở Xây dựng TP Hà Nội sau đó đã lập đoàn xuống kiểm tra sự việc.

Ông Trần Đức Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, thừa nhận việc chặt hạ nhiều cây xanh trên đường liên thôn thuộc xã Cẩm Yên trong đợt ra quân này là không đúng với tinh thần chỉ đạo của huyện.

Vị chủ tịch huyện cho hay, trong thời gian tới đơn vị sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể trong vụ chặt cây xanh trên địa bàn.

Theo H.Cư (Tri Thức Trực Tuyến)

Đoàn Ngọc Hải

dẹp vỉa hè

chiến dịch dọn vỉa hè


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.