Đi đưa tang cha, con tử nạn

Ngày 14/8, UBND TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra tại dốc Thọ Vức (thuộc thôn Phú Lương, xã An Phú, TP Tuy Hòa) làm 15 người thương vong.

 Ngày 14/8, UBND TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra tại dốc Thọ Vức (thuộc thôn Phú Lương, xã An Phú, TP Tuy Hòa) làm 15 người thương vong.

Trước đó, vào khoảng 14h chiều 13/8, tại nghĩa trang TP Tuy Hòa (Phú Yên), sau khi an táng cụ ông Huỳnh Đô (ngụ thôn Phú Lương, xã An Phú, TP Tuy Hòa), tài xế Lưu Hùng Tấn (30 tuổi, ngụ cùng thôn Phú Lương) đã điều khiển một chiếc xe bục bịch (công nông) chở người thân cụ Đô về nhà.


Xe đưa tang lật nhào

Khi đang đổ dốc Thọ Vức, chiếc xe đột ngột đứt phanh, lao xuống với tốc độ chóng mặt.

Ngay lập tức, một số người đã nhắm mắt nhảy ào ra khỏi xe, thoát nạn.

Trong khi đó, vì quá hoảng loạn, tài xế Tấn đã bẻ lái khiến xe lao nhanh vào vách núi bên trái đường, lật nghiêng rồi tiếp tục đâm gãy hàng loạt cọc tiêu, va chạm mạnh nên bánh xe văng ra ngoài.

Ông Lê Ngọc Hay (34 tuổi, ngụ Phú Lương), một trong những người thoát chết kể:
“Nghe tài xế la xe mất thắng, những người trên xe hoảng loạn. Khi xe lao tự do đến giữa dốc, một số người bị văng hoặc nhảy ra khỏi xe thoát thân, còn lại đều bị thương".

Vụ tai nạn làm ông Huỳnh Lẻ (49 tuổi, con trai cụ Huỳnh Đô) văng ra khỏi xe và tử nạn trên đường đi cấp cứu; 14 người khác bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Riêng tài xế Lưu Hùng Tấn cũng bị thương nặng ở ngực nhưng lại từ chối đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, trong số 14 người nhập viện, hiện có 2 người là bà Hà Thị Ngọc (79 tuổi, vợ ông Huỳnh Đô) và bà Huỳnh Thị Bé (55 tuổi, con gái ông Huỳnh Đô) bị chấn thương sọ não đều đang trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Theo Vietnamnet


Bình luận