Đôi vợ chồng chết cháy nhiều khả năng do tẩm xăng tự thiêu

Tại hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 2 vợ chồng anh D tại Bãi Cháy - TP Hạ Long (Quảng Ninh) tử vong, ngôi nhà bị khóa trái và xăng được tẩm từ bên trong. Cặp vợ chồng trẻ tự tử nguyên nhân có thể do thua lỗ trong làm ăn dẫn đến nợ nần.

Tại hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 2 vợ chồng anh D tại Bãi Cháy - TP Hạ Long (Quảng Ninh) tử vong, ngôi nhà bị khóa trái và xăng được tẩm từ bên trong. Cặp vợ chồng trẻ tự tử nguyên nhân có thể do thua lỗ trong làm ăn dẫn đến nợ nần.

Trao đổi với PV , Đại tá Nhâm Ngọc Tám - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Căn cứ vào hiện trường vụ hỏa hoạn tại Bãi Cháy - TP Hạ Long (Quảng Ninh) với ngôi nhà phát hỏa bị khóa trái cửa, trong nhà đã được tẩm xăng từ trước, nhận định ban đầu là đôi vợ chồng đã tẩm xăng tự thiêu. Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Theo lời kể của những người hàng xóm thì anh D. là một người sống rất chan hòa, chịu khó, được lòng mọi người. Sinh ra trong gia đình đông anh chị em, anh D tự lập từ rất sớm. Cách đây khoảng 5 năm, D. quen rồi làm đám cưới với chị N. T. M. (27 tuổi) làm nhân viên của một khách sạn lớn ở khu du lịch Bãi Cháy.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)
Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)


Sau đám cưới, thu nhập của gia đình D. ổn định hơn khi được bố mẹ vợ cho mở một hiệu rửa xe ở khu 9B, phường Bãi Cháy. Sau một năm cưới, vợ D. đã sinh được một bé gái kháu khỉnh. Trong quá trình làm ăn, vợ chồng D. lấy tiền trong nhà đi đầu tư, vay nặng lãi để làm ăn.
Mấy ngày gần đây thấy có nhiều người lạ đến to tiếng với vợ chồng D. xung quanh việc phải trả nợ. Những người cho vay hẹn đến 11h trưa ngày 19/12 sẽ phải trả bằng được. Mặc dù đã gán nhà trả nợ nhưng số nợ quá lớn khiến cho cặp vợ chồng trẻ quá lo lắng dẫn đến tuyệt vọng.

Trước đó, sáng 19/12, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra, thiêu cháy 2 vợ chồng trẻ. Người chồng là anh N.Q.D. (28 tuổi), vợ là chị N.T.M. (27 tuổi). Vợ chồng anh D. cưới nhau được khoảng 5 năm, hiện đã có một bé gái 4 tuổi.

Những người dân sống cạnh hiện trường cho biết, sau khi ngọn lửa bốc cao thì người dân nghe có tiếng nổ khá lớn kèm theo nhiều tiếng nổ nhỏ. Nhiều người hoảng hốt định vào chữa cháy thì thấy cửa nhà phía trước và sau đều bị khóa chặt.

Sau khi phá được cửa xông vào, căn phòng nơi 2 vợ chồng anh D. ngủ lửa đã cháy rực. Người dân nỗ lực phối hợp với lực lượng cảnh sát chữa cháy. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, lửa mới tạm thời được khống chế, nhưng lúc này 2 vợ chồng anh D. đã bị lửa thiêu cháy, thi thể biến dạng, nằm ở 2 góc phòng.

May mắn là con gái của vợ chồng anh D. về nhà ông ngoại chơi nên thoát nạn.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

 Theo Dân trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.