Đón em đi học về, bé gái 12 tuổi bị tàu đâm tử vong

Trên đường đón em đi học về, một bé gái 12 tuổi ở Ý Yên (Nam Định) do không chú ý khi băng qua đường sắt giao đường ngang dân sinh, đã bị đoàn tàu đâm tử vong.

Trên đường đón em đi học về, một bé gái 12 tuổi ở Ý Yên (Nam Định) do không chú ý khi băng qua đường sắt giao đường ngang dân sinh, đã bị đoàn tàu đâm tử vong.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng 10h20 sáng 21/6, tại đoạn đường sắt đi qua xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Một số người dân cho biết, vào khoảng thời gian trên, cháu Trần Trà My (12 tuổi) trú tại thôn Tân Lập, xã Yên Tiến, đang trên đường đi đón em mình đi học về. Khi băng qua đường sắt, cháu My do không quan sát nên bị tàu chở hàng mang số hiệu AH1 chạy theo hướng Nam Định – Ninh Bình húc văng ra khỏi đường ray, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để làm rõ nguyên nhân.

Theo Đức Văn (Dân Trí)


tử vong

tai nạn đường sắt

tàu đâm

đường dân sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.