Đồng nghiệp 'xấu hổ lây' bác sĩ ném xác phi tang

Vụ việc bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (thẩm mỹ viện Cát Tường) ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng để phi tang tại Hà Nội vừa qua đang làm dấy lên làn sóng phản ứng không chỉ của dư luận mà ngay cả trong giới y khoa về vấn đề y đức.

 Vụ việc bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (thẩm mỹ viện Cát Tường) ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng để phi tang tại Hà Nội vừa qua đang làm dấy lên làn sóng phản ứng không chỉ của dư luận mà ngay cả trong giới y khoa về vấn đề y đức.

“Tôi cũng thấy xấu hổ lây”

Trả lời PV, một trong những chuyên gia đầu ngành về thẩm mỹ tại TP.HCM xin được giấu tên chia sẻ: “Khi biết thông tin trên tôi rất bất ngờ, sốc nặng. Tại sao người ta có thể làm như thế? Chính những con sâu làm rầu nồi canh này làm xấu đi hình ảnh của các bác sĩ.

Người dân họ đâu biết vẫn còn nhiều bác sĩ tốt, tận tâm? Họ nhìn vào các bác sĩ tha hóa như vậy và gộp chung hết lại để chê trách. Là một bác sĩ khi thấy đồng nghiệp như vậy tôi cũng…xấu hổ lây”.

bác sĩ, lên án, Nguyễn Mạnh Tường, thẩm mỹ viện, vứt xác, Hà Nội

Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường (Ảnh: Tri thức)

Cũng theo vị bác sĩ này, không phải bác sĩ khoa ngoại nào cũng làm được phẫu thuật thẩm mỹ. Để phẫu thuật thẩm mỹ người bác sĩ cần phải được đào tạo bài bản.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Minh Tâm, Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM cũng rất bất ngờ về hành vi của đồng nghiệp.

Bà Tâm nói: “Tôi không bình luận gì nhiều, mọi việc sẽ được cơ quan chức năng làm sáng tỏ. Tuy nhiên theo tôi, dù là bác sĩ chuyên ngành nào cũng cần có chữ Tâm”.

Còn theo PGS.TS.BS Lê Hành, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP.HCM, nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), việc làm trên là “không thể chấp nhận được, vi phạm pháp luật và cả đạo đức nghề y”.

Dước góc nhìn tâm lý, bác sĩ Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tâm thần TP.HCM phân tích: “Không thể nào chấp nhận được hành vi vứt xác bệnh nhân đi như thế. Cứ cho là tai biến, rủi ro trong phẫu thuật làm chết người thì vị bác sĩ có thể có nhiều cách giải quyết như đàm phán, thỏa thuận với gia đình người bệnh…

Hành vi ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng trên báo chí đăng tải là một hành vi vô đạo đức. Không thể nói vị bác sĩ này bị điên được vì mọi hành động đều được tính toán, sắp đặt tinh vi. Tôi thấy buồn lắm, vị bác sĩ như trên làm ảnh hưởng, mang tiếng cả ngành, các bác sĩ tốt”.

Một bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ tại một bệnh viện lớn trên địa bàn TP.HCM cũng bức xúc không kém: “Tôi chỉ là bác sĩ trẻ, tuổi nghề, kinh nghiệm còn ít, nhưng thật buồn khi thấy một bác sĩ dày dạn tuổi nghề như anh Tường lại có hành vi xấu như vậy.

Tôi cảm thấy xấu hổ lây khi đi đâu cũng nghe người ta bàn tán về chuyện này. Sau này có con chắc tôi không dám để con mình theo nghề y.

Làm bác sĩ đâu dễ, vừa phải có tay nghề giỏi, vừa phải có tâm, có y đức, nhất là trong thời buổi xu thế thị trường như hiện nay đồng tiền thương mại hóa tất cả”.

Có chế tài thích đáng cho hành vi vô nhân tính

Luật sư Nguyễn Thành Công, Giám đốc công ty Đông Phương Luật tại TP.HCM cũng rất…sốc khi biết thông tin một bác sĩ vứt xác bệnh nhân xuống sông.

Theo luật sư Công, mọi thông tin qua lời khai của vị bác sĩ trên chưa đủ, cơ quan chức năng còn phải tìm được xác của nạn nhân, làm giám định pháp y để kết luận nguyên nhân chết thì mới biết sẽ xử ở mức án nào.

Giả định kết quả pháp y cho thấy chị Huyền chết sau khi bị quăng xác xuống sông thì đây là tội giết người (kèm theo động cơ tăng nặng như tẩu tán xác để phi tang…). Cao nhất của khung hình phạt này là tử hình.

Giả định chị Huyền chết do bác sĩ hành nghề trái phép thì bị khép vào tội vô ý làm chết người do vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp. Mức phạt cao nhất cho khung này là 12 năm tù.

Riêng hành vi ném xác bệnh nhân xuống sông có thể bị khép vào tội xâm phạm thi thể. Mức phạt cho tội này từ 6 tháng tới 3 năm tù.

Cùng ngày, bác sĩ Bùi Minh Trạng, Chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong vòng hơn 1 tháng qua đơn vị mình đã kiểm tra tổng cộng trên 80 cơ sở hoạt động thẩm mỹ (cả công và tư) trên địa bàn và có phát hiện một số sai phạm.

Sai phạm chủ yếu của một số cơ sở này về hành chính, bảng hiệu, quảng cáo quá chức năng cho phép.

Theo bác sĩ Trạng, việc quảng cáo quá chức năng cho phép của các cơ sở thẩm mỹ sẽ bị xử lý nghiêm bởi điều này rất dễ làm cho người dân hiểu lầm, ảnh hưởng tới sự lựa chọn nơi làm phẫu thuật, nguy hiểm cho tính mạng.

Thanh tra Sở Y tế đang làm báo cáo gửi lên ban giám đốc Sở Y tế về kết quả kiểm tra kỳ này.

Theo bác sĩ Lê Minh Hải, Trưởng phòng Quản lý dịch vụ y tế, Sở Y tế TP.HCM, chỉ những bệnh viện chuyên khoa hoặc bệnh viện có khoa thẩm mỹ mới được thực hiện kỹ thuật nâng ngực (nhưng phải được sự thẩm định và cấp phép của Sở Y tế). Đặc biệt, những phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ không được phép thực hiện kỹ thuật này.

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.