Đứt cáp vận thăng, một công nhân tử vong

Tại công trình xây dựng nhà máy Xi măng Đồng Lâm (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) chiều 5/8 đã xảy ra một vụ tai nạn lao động làm chết một công nhân.

  Tại công trình xây dựng nhà máy Xi măng Đồng Lâm (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) chiều 5/8 đã xảy ra một vụ tai nạn lao động làm chết một công nhân.

Khoảng 15h40 chiều 5/8, tai nạn đã xảy ra với anh Đỗ Nhật Trường (SN 1987, trú huyện Phong Điền, TT-Huế) và ông Nguyễn Công Tuyết (SN 1958, trú tỉnh Thanh Hóa), cùng là công nhân của Công ty CP Đầu tư Tài chính & Bất động sản Việt (VIET-INC)

Vào thời điểm trên, anh Trường, ông Tuyết và công nhân Đỗ Phương Linh thực hiện công việc nâng đốt vận thăng ở độ cao 24 m. Sau khi xong việc, anh Trường và ông Tuyết sử dụng vận thăng để đi xuống đất, còn anh Linh điều khiển vận thăng. 

Khi 2 người mới đi được khoảng được 1/3 quãng đường thì vận thăng bị kẹt cáp. Sau đó cáp bị đứt khiến vận thăng rơi xuống đất từ độ cao gần 20 mét. Hậu quả, anh Trường chết ngay tại chỗ, ông Tuyết bị vỡ đốt sống lưng nặng, đang cấp cứu tại BV Trung ương Huế.

Công trình xây dựng nhà máy xi măng Đồng Lâm (ảnh: Xi măng Đồng Lâm)
Công trình xây dựng nhà máy xi măng Đồng Lâm (ảnh: Xi măng Đồng Lâm)

Theo Thanh tra Sở LĐ-TB&XH, nguyên nhân gây ra tai nạn là do các công nhân thực hiện không đúng quy trình về an toàn lao động. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.