Giám đốc viện mắt: 'Chị Thủy không thể vu khống bệnh viện'

Ngày 28/9, bà Vũ Thị Thanh – Giám đốc Bệnh viện mắt Hà Nội đã có cuộc trò chuyện với phóng viên về 7 sai phạm mà bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy tố cáo ra trước công luận.

Ngày 28/9, bà Vũ Thị Thanh – Giám đốc Bệnh viện mắt Hà Nội đã có cuộc trò chuyện với phóng viên về 7 sai phạm mà bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy tố cáo ra trước công luận.

- Trong những ngày vừa qua, dư luận “dậy sóng” về vụ việc “đánh tráo thủy tinh thể của bệnh nhân mổ mắt”, là người trực tiếp liên quan và bị tố cáo nhiều sai phạm, bà cảm thấy ra sao?

- Bản thân tôi tất nhiên phải chịu rất nhiều áp lực và những “búa rìu” của dư luận, nhưng tôi xin nói về phía những người bệnh nhân và đội ngũ y, bác sĩ trong bệnh viện.

Kể từ khi chị Thủy đứng ra tố cáo những sai phạm và liên tục đưa thông tin lên báo chí, bệnh nhân đang điều trị tại đây (BV Mắt Hà Nội) cảm thấy hoang mang, mất niềm tin, các nhân viên, y, bác sĩ đang làm việc thì tâm trạng đầy lo lắng.

Bà Vũ Thị Thanh - Giám đốc bệnh viện mắt Hà Nội.

Mặc dù phía Sở y tế cũng như UBND TP Hà Nội đã đưa ra kết luận về vụ việc nhưng người tố cáo vẫn chưa đồng tình. Trong trường hợp này, đáng lẽ phải kiến nghị lên cơ quan chức năng thì người tố cáo lại tiếp tục đưa thông tin lên công luận qua các cơ quan báo chí khiến tâm lý cả bệnh nhân và bác sĩ càng thêm hỗn loạn.

- Ý kiến của bà về việc bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy tố cáo việc tráo đổi thủy tinh thể chất liệu của Mỹ bằng thủy tinh thể chất liệu rẻ tiền để ăn tiền chênh và bỏ mặc sức khỏe của bệnh nhân?

- Tôi khẳng định hoàn toàn không có chuyện tráo đổi chất liệu thủy tinh thể vì phía bệnh viện không hề sử dụng thủy tinh thể nào ngoài thủy tinh thể được nhập từ Mỹ. Nếu chị Thủy không có chứng cứ xác thực cho sự việc này thiết nghĩ không thể “vu khống” bản thân tôi nói riêng và phía bệnh viện mắt Hà Nội nói chung.

- Về việc đánh tráo, sử dụng dịch nhầy và dao mổ nhiều lần đối với các bệnh nhân mổ mắt bà giải thích ra sao?

- Ở bệnh viện, chúng tôi có sử dụng dịch nhầy của Ấn Độ nhưng không có việc đánh tráo để tư lợi. Mặt khác, trong phẫu thuật, việc sử dụng lại dụng cụ phẫu thuật là chuyện bình thường miễn là các bác sĩ cần tiến hành hấp, sấy và đảm bảo dụng cụ đã được diệt khuẩn, vô trùng.

- Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy đưa ra việc gian lận vật tư tiêu hao ca mổ. Cụ thể, hệ thống máy Infinity khi vận hành cần một bộ phận catsset Infinity có giá trên 2,3 triệu đồng/cái. Trung bình 1 catsset dùng cho 20 ca mổ. Với vai trò là người trực tiếp bị tố cáo, bà giải thích như thế nào?

- Các vật tư y tế của bệnh viện mắt Hà Nội đều được chi trả trong gói định mức, theo quy định của nhà nước, còn sử dụng là do kế hoạch của phía bệnh viện. Tôi khẳng định việc sử dụng vật tư trong ca mổ đúng theo kế hoạch đề ra phù hợp với bệnh viện và phía bệnh nhân không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào ngay cả trong trường hợp vật tư y tế vượt quá gói định mức của nhà nước.

- Về vấn đề không xét nghiệm HIV và viêm gan cho các bệnh nhân trước khi tiến hành mổ như bác sĩ Thủy tố cáo có đúng không ?

- Theo luật phòng chống HIV thì không cần xét nghiệm trước HIV, chỉ xét nghiệm với người có biểu hiện nghi ngờ hoặc có tiền sử nghiện hút hoặc với các bệnh nhân ở độ tuổi thanh niên. Tuy nhiên, trước xét nghiệm cần có cam kết của bệnh nhân đồng ý mới tiến hành xét nghiệm. Sau sự việc trên, phía bệnh viện cũng đã rút kinh nghiệm và tiến hành quy trình xét nghiệm HIV và viêm gan một cách cẩn trọng hơn.

- Với cương vị là Giám đốc bệnh viện, là một người cấp trên, chị đánh giá bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy – nhân viên cấp dưới của mình ra sao ?

- Ở góc độ công việc, bác sĩ Thủy là một người gương mẫu trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phía bệnh viện cũng tạo điều kiện rất nhiều cho chị Thủy như đi học nâng cao nghiệp vụ. Khi bác sĩ Thủy muốn từ phòng kế hoạch chuyển sang làm bác sĩ phòng khám, bệnh viện cũng tạo điều kiện giúp đỡ.

Ngoài ra, bệnh viện cho chị Thủy đi học siêu âm để làm liên khoa, làm công tác lâm sàng, bỏ phiếu để chị Thủy đạt danh hiệu người tốt, việc tốt của ngành y tế.

Khoảng thời gian năm 2005, chị Thủy đạt được danh hiệu trong hội thao sáng tạo tuổi trẻ nhưng sau đó thi trượt cao học nên không giành được danh hiệu người tốt việc tốt. Sau sự việc này, chị Thủy bắt đầu làm đơn khiếu kiện bệnh viện mắt Hà Nội.

- Mong muốn của bà về sự việc tố cáo “đánh tráo thủy tinh thể” của bệnh nhân?

- Hiện tại, tôi mong muốn mọi việc được yên ổn với cả bệnh viện và những người bệnh nhân để họ có tâm lý vững vàng và được chăm sóc tốt hơn. Hơn nữa, tôi cũng mong chị Thủy đồng tình với kết luận của cơ quan chức năng  để tinh thần chị được ổn định lo chuyện học hành đang dang dở.

- Cám ơn bà về cuộc trò chuyện!

Theo Tri Thức



Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.