Giáo viên xông vào trường đánh cô giáo bị phạt 7 triệu đồng

Vị phụ huynh là 1 giáo viên THPT thấy mặt con bị trầy xước nên xông vào trường tiểu học đánh cô giáo và bị xử phạt hành chính 7 triệu đồng.

Vị phụ huynh là 1 giáo viên THPT thấy mặt con bị trầy xước nên xông vào trường tiểu học đánh cô giáo và bị xử phạt hành chính 7 triệu đồng.

Chiều 21/10, Sở Giáo dục và đào tạo Đà Nẵng cho biết đã thống nhất các phương án xử lý đối với vụ việc phụ huynh xông vào trường TH và THCS Đức Trí (quận Hải Châu) đánh giáo viên ở đây.

Sở Giáo dục và đào tạo TP Đà Nẵng quyết định xử lý kỷ luật bà Võ Nguyễn Kim Oanh, giáo viên Trường TH và THCS Đức Trí với hình thức khiển trách, xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng, đình chỉ công tác 1 tháng.

Giáo viên xông vào trường đánh cô giáo bị phạt 7 triệu đồng - Ảnh 1.

Trường Đức Trí nơi xảy ra vụ xô xát giữa phụ huynh là giáo viên với cô giáo của trường

Sở cũng ra quyết định xử lý bà Lê Thị Cúc, giáo viên trường THPT Ngô Quyền (quận Sơn Trà), là phụ huynh có con đang học tại trường Đức Trí, hình thức cảnh cáo, xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng.

Công an phường Thanh Bình (quận Hải Châu) cũng đã triệu tập ông Bùi Văn Sơn (chồng bà Cúc) để xử lý về hành động gây rối trật tự.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 12/10, tại Trường TH và THCS Đức Trí đã xảy ra vụ việc phụ huynh học sinh hành hung giáo viên và gây rối tại trường vì bức xúc khi phát hiện con mình bị cô giáo gây ra vết xước trên má.

Giáo viên xông vào trường đánh cô giáo bị phạt 7 triệu đồng - Ảnh 2.

Vết xước trên má của em G. dẫn đến việc cô Cúc đánh giáo viên

Nguyên nhân vụ việc là do bà Võ Nguyễn Kim Oanh, giáo viên quản lí học sinh giờ nghỉ trưa, đã đánh cháu Bùi Hoàng G., gây ra vết xước trên má học sinh này.

Bà Lê Thị Cúc (giáo viên Trường THPT Ngô Quyền), phụ huynh em Bùi Hoàng G., khi đến đón con, phát hiện vết xước trên má, đã xông vào trường hành hung nhầm bà Bùi Thị Lan Anh.

Chồng bà Cúc là ông Bùi Văn Sơn cũng dằng micro trên tay cô giáo đang điều hành đưa đón học sinh, có hành vi và lời nói khiếm nhã, gây mất trật tự tại trường.

Sau đó, bà Cúc dùng điện thoại di động quay clip và đưa lên mạng facebook cá nhân.

Sở Giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục tập trung chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ toàn ngành theo quy định hiện hành.

Sở Giáo dục và đào tạo Đà Nẵng cũng khuyến cáo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác bảo vệ, kịp thời ngăn ngừa các hành động gây rối trật tự, xâm phạm thân thể và nhân phẩm của người dạy và người học.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.