Giết người yêu trong quán karaoke

Sáng 8/7, tại quán karaoke thuộc khu 6, phường Ka Long, TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ giết người. Nạn nhân là Hoàng Hải Yến (SN 1988, trú xã Vũ Phúc, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Sáng 8/7, tại quán karaoke thuộc khu 6, phường Ka Long, TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ giết người. Nạn nhân là Hoàng Hải Yến (SN 1988, trú xã Vũ Phúc, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Ngay sáng cùng ngày, hung thủ đã bị bắt khi đang trên đường bỏ trốn sang Trung Quốc. Đó là Nguyễn Thanh Phong (SN 1980, trú xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang). Tại cơ quan công an, Phong khai nhận do mâu thuẫn trong quan hệ yêu đương nên sáng 8/7, Phong đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người Yến khi đang ngồi hát karaoke. Nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

*Ngày 8.7, tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Văn Hồng (31 tuổi, Tân Châu, Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, người dân đi cạo mủ cao su tại khu vực lô cao su ấp Bầu Bền, xã Thạch Bắc, huyện Tân Biên, Tây Ninh) phát hiện thi thể cô gái bị nhiều nhát dao đâm. Nạn nhân được xác định là Đặng Thị Phúc (23 tuổi, Tân Biên, Tây Ninh). Qua công tác điều tra, công an đã bắt giữ Huỳnh Văn Hồng (công nhân cạo mủ cao su). Hồng khai nhận, có mối quan hệ tình cảm với chị Phúc. Do ghen tuông, rạng sáng 4/7, trong lúc cự cãi, Hồng dùng dao đâm chết chị Phúc.

Theo ĐVO



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.