Hạ nêu Tết, 2 người phải cấp cứu do bị điện giật

Vào khoảng 13 giờ ngày 6/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại khối phố 3, phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) xảy ra sự cố điện giật làm hai người phải nhập viện.

Vào khoảng 13 giờ ngày 6/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại khối phố 3, phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) xảy ra sự cố điện giật làm hai người phải nhập viện.

Trước đó, anh Hồ Bá Luyện và Trần Anh Tuấn ở cùng khối phố đã đến giúp gia đình ông Nguyễn Đình Khải (khối phố 3) hạ cây nêu sau Tết.

Do quá cao, cây nêu đã đổ vào đường điện cao áp, tạo dòng dẫn tiếp đất, gây chập điện. Anh Luyện và anh Tuấn bị bỏng nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội.

Dịp Tết vừa qua, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh có rất nhiều nhà dựng cây nêu. Đây là một phong tục, nét đẹp văn hóa, nhưng do hệ thống lưới điện chằng chịt nên khi hạ nêu rất dễ xảy ra sự cố về điện.

Sự cố trên là lời cảnh báo, bài học để các gia đình cẩn trọng hơn khi trồng nêu và hạ nêu ngày Tết.
 
Theo Quang Sáng (Hà Tĩnh Online)


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.