Hà Nội: Khó tựu trường sớm

Ngày 11/8, ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Dự kiến thứ sáu (ngày 14/8) sẽ cho học sinh tập trung để chuẩn bị cho việc tựu trường. Tuy nhiên...

Do chiều 10/8, có thêm 1 học sinh Trường THCS Nguyễn Du bị dương tính với cúm A/H1N1, nên Sở GD&ĐT sẽ thận trọng khi ra quyết định tiếp theo để vừa bảo đảm phòng chống sự lây lan của dịch bệnh, vừa không ảnh hưởng quá nhiều tới kế hoạch năm học mới.

Liên tiếp phát hiện học sinh, sinh viên bị nhiễm cúm A/H1N1

Ngày 11/8, sinh viên đầu tiên ở Hà Nội được xác định dương tính với cúm A/H1N1 thuộc Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao (huyện Chương Mỹ). Sinh viên này quê ở Thanh Đa, Phú Thọ. Ngày 6/8, bệnh nhân đến khám tại Viện Các bệnh Truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia với các biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi. Kết quả xét nghiệm cho thấy sinh viên này dương tính với cúm A/H1N1.

Học sinh và cô giáo trường mầm non tư thục Lê Quý Đôn (Hà Nội) đeo khẩu trang chống cúm trong giờ học, chụp ngày 6/8. (Ảnh: M.Hà)

Điều đáng nói là bệnh nhân ở ký túc xá, cùng phòng với 7 nam sinh viên khác. Các lớp vẫn học bình thường nhưng được cán bộ y tế của trường giám sát. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, không có biến chứng nặng. Ở trường cũng chưa phát hiện thêm ca nghi nhiễm nào.

Trước đó, chiều 10/8, thêm 1 học sinh lớp 7 của Trường THCS Nguyễn Du được phát hiện dương tính với cúm A/H1N1. Theo báo cáo của Phòng Giáo dục quận Hoàn Kiếm, trong thời gian ủ bệnh, học sinh này vẫn đi học bình thường. Ngày 8/8, học sinh này đã có biểu hiện sốt nên được gia đình cho đi khám. Chiều 10/8, kết quả xét nghiệm cho thấy học sinh này đã bị cúm A/H1N1. Gia đình học sinh đã báo cáo với nhà trường. Hiện, 40 học sinh cùng lớp và 2 giáo viên phụ trách lớp đã được khám sức khỏe, hiện chưa có ai có biểu hiện bị lây bệnh.

Ngày 11/8, Trung tâm y tế dự phòng quận Hoàn Kiếm tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại Trường THCS Nguyễn Du, niêm phong phòng học 7 ngày, tăng cường vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp xử lý dập dịch tại chỗ. Như vậy, đến thời điểm này, Hà Nội ghi nhận có học sinh của 4 trường học trên địa bàn cùng 1 sinh viên của Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao bị nhiễm cúm A/H1N1.

Về trường hợp 1 học sinh chuyên Hóa, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội bị nhiễm cúm trước đó, theo Phó hiệu trưởng nhà trường, học sinh này đã ra viện và chưa có dấu hiệu lây lan bệnh cúm A/H1N1 tại trường như một số thông tin đồn thổi.

Thận trọng với quyết định tựu trường

Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, trước tình trạng nhiều phụ huynh kêu ca thiếu người trông trẻ khi trường học đóng cửa, ngày 10/8, Sở GD&ĐT dự kiến sẽ cho học sinh tập trung sớm 2 ngày (tức thứ sáu, ngày 14/8) để nhận lớp, chuẩn bị cho việc tựu trường vào ngày 17/8 như dự kiến.

Tuy nhiên, cũng trong chiều hôm đó, Sở nhận được thông báo của Phòng Giáo dục quận Hoàn Kiếm về việc có thêm học sinh Trường THCS Nguyễn Du dương tính với cúm A/H1N1 nên kế hoạch tập trung học sinh trước 2 ngày sẽ bị đình lại. Trước tình trạng dịch ngày càng lây lan rộng với con số nhiễm bệnh tăng lên từng ngày, Sở GD&ĐT cùng các đơn vị liên quan ra thông báo chung, yêu cầu các trường đảm bảo một số quy định, đồng thời có phương án ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch cúm.

Ông Thống khẳng định, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo: “Đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội phải triệt để chống cúm”. Dẫu biết rằng cho học sinh nghỉ học lâu làm đảo lộn cuộc sống, tuy nhiên, theo phân tích của Sở Y tế Hà Nội, trong thời gian ủ bệnh nhưng chưa ho hoặc sốt, người đó vẫn có khả năng lây lan cho người khác. Trường hợp là trẻ mầm non, các em không biết kêu mệt khi bị bệnh, như vậy, nguy cơ lây lan trong cộng đồng sẽ rất lớn.

Trước việc có thêm học sinh bị cúm tại Trường THCS Nguyễn Du, Sở GD&ĐT sẽ phải rất thận trọng khi ra quyết định tiếp theo để vừa bảo đảm phòng chống sự lây lan của dịch bệnh, vừa không ảnh hưởng quá nhiều tới kế hoạch năm học mới 2009-2010.

Trong thời gian tạm nghỉ, các trường cần chủ động phối hợp với phụ huynh học sinh để nắm tình hình sức khỏe của học sinh trường mình và có báo cáo kịp thời khi có tình huống bất thường xảy ra. Với các trường học đã có học sinh bị nhiễm cúm A/H1N1 phải khẩn trương liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương để kịp thời xử lý, dập dịch tại chỗ không để lây lan ra cộng đồng.

Theo Lương Mỹ

TIN LIÊN QUAN Tựu trường trong mùa cúm: Phụ huynh lúng túng Hà Nội kiểm soát H1N1 trước ngày tựu trường Học sinh tựu trường sớm nhất vào 1/8



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.