Hà Nội lạnh 9 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi chỉ 5 độ

Không khí lạnh bao phủ khắp miền Bắc gây rét đậm, rét hại diện rộng; khu vực Hà Nội thấp nhất chỉ còn 9 độ, vùng núi có nơi 5 độ.

Không khí lạnh bao phủ khắp miền Bắc gây rét đậm, rét hại diện rộng; khu vực Hà Nội thấp nhất chỉ còn 9 độ, vùng núi có nơi 5 độ.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết , hôm nay (5/1) toàn miền Bắc vẫn chìm trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng, Khu vực Hà Nội có mưa rải rác, nền nhiệt thấp nhất chỉ còn 9 độ C, trời rét hại. Ở vùng núi phía Bắc có nơi chỉ còn 5 độ, trời rét hại.

Theo chuyên gia, trong những ngày tới trời sẽ ấm dần trong vài ngày, do không khí lạnh suy yếu. Tuy nhiên, sẽ còn tiếp tục diễn ra những đợt rét đậm, rét hại trong tháng 1 này.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 5/1 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa vài nơi, trời rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất 9 - 12 độ, có nơi dưới 7 độ, cao nhất 13 - 16 độ, riêng khu vực Điện Biên - Lai Châu 19 - 22 độ.

Phía đông Bắc bộ, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét hại; nhiệt độ thấp nhất 8 - 11 độ, vùng núi có nơi 5 - 7 độ,cao nhất 11 - 14 độ.

Khu vực Hà Nội, sáng và đêm có mưa nhỏ, trời rét hại; nhiệt độ thấp nhất 9 - 11 độ, cao nhất 12 - 14 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, trời rét, phía bắc rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ, phía nam có nơi 16 - 18 độ, cao nhất 14 - 17 độ, phía nam có nơi 19 - 21 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa, mưa rào rải rác; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, phía nam có nơi 23 - 25 độ, cao nhất 24 - 27 độ, phía nam 28 - 30 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 24 - 27 độ.

Nam Bộ, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Theo Dân trí



Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.