Hà Nội tiếp tục nắng nóng, oi bức, nồm ẩm giảm

Theo tin từ TT DBKTTV TƯ, ngày hôm nay (18/03), nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ và mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với nền nhiệt độ cao.

Theo tin từ TT DBKTTV TƯ, ngày hôm nay (18/03), nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ và mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với nền nhiệt độ cao.

Hôm nay sẽ là ngày vùng áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh nhất trong cả đợt. Nền nhiệt trên toàn Miền Bắc sẽ còn tăng trong ngày hôm nay, trước khi giảm nhẹ vào ngày mai (nhưng ngày mai trời oi bức hơn hôm nay).

Tại Hà Nội, dự báo thời tiết hôm nay 18/3 trời không mưa, ban ngày có nắng và oi bức. Nhiệt độ hôm nay dao động từ 23-31 độ.

Nồm ẩm ngày hôm nay tiếp tục giảm, chủ yếu chỉ còn nồm nhẹ vào sáng và tối với độ ẩm từ 88-94%. Khoảng thời gian từ 11h-15h độ ẩm không khí giảm xuống còn từ 64-72%, cộng với trời có nắng nên thời tiết khá khô ráo.

Ngày 19/3: 24-30 độ, sáng sớm có sương mù nhẹ. Trưa, chiều giảm mây, trời nắng, thời tiết oi bức - khó chịu.

Ngày 20/3: 22-28 độ, nhiều mây, trưa, chiều giảm mây, có lúc hửng nắng.

Hà Nội 18/3 oi bức, có nắng. Ảnh minh họa: Internet


Dưới đây là dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 18/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ, có nơi dưới 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, riêng vùng núi 36 - 38oC

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng; riêng vùng ven biển nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, vùng núi có nơi 34 - 36 độ; riêng vùng ven biển 25 – 28 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sáng sớm có sương mù rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 35 – 38 độ, vùng núi có nơi trên 38oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ, phía Bắc có nơi 34 - 36oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35oC

Hà Nội: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32oC.

Theo Infonet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.